TP.Biên Hòa: Cầu cống ngập rác sau cơn 'đại hồng thủy'

Hai ngày qua, người dân TP.Biên Hòa (Đồng Nai) 'khốn khổ' vì tình trạng ngập nặng, giao thông ùn tắc tại một số tuyến đường do mưa lớn. Bên cạnh đó là rác rưởi chèn đọng kín mặt cầu, cống thoát nước góp phần gây ra ngập úng nghiêm trọng hơn.

Người dân thông các thùng xốp bị mắc kẹt trên cây cầu thường xuyên ngập nặng sau mỗi trận mưa

Rác rưởi vây kín các nắp cống trên đường Đồng Khởi

Thùng xốp, các loại rác lấp kín dưới cây cầu khu vực P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa)

Theo ghi nhận của PV Báo Công an TP.HCM, tại TP.Biên Hòa nơi có nhiều điểm ngập trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đến giao thông, môi trường đô thị, cuộc sống sinh hoạt...

Cụ thể, tại cây cầu khu vực KP.1, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) bị ứ đọng hàng đống rác chèn ngang cầu. Mỗi khi có mưa lớn gây ngập người dân phải bì bõm dùng gậy gộc để khơi thông dòng chảy trông rất nguy hiểm.

Trận mưa lớn vào chiều tối 6-8, vừa qua gây ngập nặng tại nhiều nơi ở TP. Biên Hòa đặc biệt là vòng xoay cổng 11, QL51 và đường Đồng Khởi. Nước mưa chảy ào ạt cuốn trôi nhiều rác chèn kín các mặt cống thoát nước trông rất nhếch nhác.

Theo Đài khí tượng thủy văn, trong tuần này khu vực Đồng Nai ở phía Nam dải hội tụ nhiệt đới gió mùa hoạt động mạnh. Nhiều nơi trong tỉnh sẽ có mưa to trên diện rộng tập trung chủ yếu vào chiều tối. Tổng lượng mưa có thể đạt từ 80-100mm. Người dân cần chủ động đề phòng gió lốc và mưa lớn.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/cau-cong-thoat-nuoc-tai-tpbien-hoa-ngap-ngua-rac-sau-2-tran-mua-lon_59963.html