TP.Biên Hòa phủ xanh các khu đất công chưa sử dụng

Để tăng mảng xanh cho thành phố, Biên Hòa đang triển khai kế hoạch thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh một số công trình công viên, hoa viên và khu vực đất công còn đang bỏ trống trên địa bàn.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, khu ao lục bình trên đường Trịnh Hoài Đức (P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) sẽ được cải tạo trồng cây xanh, thảm cỏ, để tạo cảnh quan cho đô thị, ngăn tình trạng xả rác bừa bãi. Ảnh: Kim Liễu

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, khu ao lục bình trên đường Trịnh Hoài Đức (P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) sẽ được cải tạo trồng cây xanh, thảm cỏ, để tạo cảnh quan cho đô thị, ngăn tình trạng xả rác bừa bãi. Ảnh: Kim Liễu

TP.Biên Hòa đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 nâng tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị đạt 10,03m2/người, diện tích cây xanh cần tăng thêm là 69.537m2.

* Tăng mảng xanh, cải tạo các khu đất trống

Từ nay đến cuối năm 2022, TP.Biên Hòa hứa hẹn có thêm nhiều khoảng xanh khi đang triển khai nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các công viên cây xanh, phủ xanh các khu đất xanh còn bỏ trống trên địa bàn thành phố. Một trong những công trình công viên cây xanh đang được xây dựng mới là công viên B5 (cạnh Nhà lao Tân Hiệp, P.Tân Tiến).

Với diện tích hơn 3ha, tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, công viên B5 sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho người dân khu vực các phường Tân Tiến, Tân Phong... Ngoài hệ thống cây xanh, tại đây sẽ có quảng trường trung tâm, chòi nghỉ chân, khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục, bãi xe, nhà vệ sinh...

Ngoài công viên B5, tới đây sẽ có nhiều khoảng đất công vốn đang bị trống sẽ được cải tạo, phủ xanh. Dự kiến sẽ làm tăng thêm khoảng 6,74ha diện tích cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn thành phố gồm: công trình trồng cây xanh tại khu đất dưới đường dây điện 220kV thuộc P.Long Bình (3,3ha); cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ tuyến đường Điểu Xiển (1,5ha); đường 518 trước Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai và Trung tâm Công tác xã hội (0,3ha); đường Đồng Khởi đoạn từ Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai đến chợ Tân Hiệp (0,2ha)…

Ngoài ra, còn có 2 công trình cải tạo được người dân trong khu vực ủng hộ, chờ đợi là cải tạo ao lục bình đường Trịnh Hoài Đức (P.Trung Dũng). Khu vực này có diện tích hơn 4,6 ngàn m2; trong đó, diện tích đất trống hơn 2,3 ngàn m2, còn lại là mặt nước. Công trình thứ 2 là cải tạo khu đất trống trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (khoảng 0,3ha).

* Nâng chất không gian sống

Bên cạnh các công trình cải tạo, chỉnh trang tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ, thành phố sẽ thực hiện các công trình cải tạo vỉa hè, trồng cây xanh tại công viên Chiến thắng Long Bình và công viên 30-4 và hoa viên khu dân cư Tân Biên với diện tích hơn 9,2ha…

Nhiều người dân ở khu vực có công trình cải tạo trồng cây xanh tạo cảnh quan nêu trên chia sẻ, mọi người rất mong chờ các công trình được triển khai, bởi hầu hết hiện trạng các điểm trên đều rất nhếch nhác, bị chiếm dụng để buôn bán, tập kết rác…

TP.Biên Hòa hiện có 19 phường, xã có công viên, hoa viên quảng trường phục vụ công cộng với tổng diện tích hơn 63 ngàn ha, tỷ lệ bình quân đầu người đạt 9,11m2/người; tỷ lệ diện tích cây xanh đường phố là 0,91m2/người; tỷ lệ diện tích cây xanh công cộng khu vực nội địa đạt 10,02m2/người.

“Hành lang vỉa hè phía trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai rộng 6-10m. Do bỏ trống, lại gần đường giao thông nên thường xuyên bị nhiều người lấn chiếm sử dụng để buôn bán, xả rác, xà bần… ảnh hưởng đến môi trường giao thông và cảnh quan trong khu vực. Nếu được trồng cây, thảm cỏ thì sẽ đẹp và sạch hơn rất nhiều” - bà Lê Thị Cẩm Hà (ngụ P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) bộc bạch.

Còn bà Phạm Thị Yến (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) cho hay, từ khi nghe thông tin khu vực ao lục bình đường Trịnh Hoài Đức sẽ được cải tạo, bà con trong khu vực bà Hoa sinh sống rất phấn khởi, vì khu vực để trống nhiều năm nay, phát sinh điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường. “Nếu khu vực này được cải tạo trồng cây xanh, thảm cỏ sẽ giống như công viên nhỏ vừa làm đẹp, tăng thêm mảng xanh cho khu vực, vừa là nơi để mọi người thư giãn vui chơi” - bà Yến nói.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa Trương Vĩnh Hiệp cho biết, để duy trì những mảng xanh cho đô thị, đơn vị thường xuyên có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chăm sóc công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra cây xanh đô thị tại các tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cây xanh bị chết hoặc có nguy cơ gãy đổ, gây nguy hiểm an toàn giao thông và cuộc sống nhân dân.

Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cũng phối hợp cùng UBND các phường, xã trong công tác thực hiện quản lý, bảo vệ cây xanh đô thị trên địa bàn được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan. “Việc phủ xanh các khu đất công chưa sử dụng trên địa bàn thành phố giúp tăng cường không gian xanh tại các khu vực đông dân cư, tạo thêm cảnh quan cho đô thị hướng tới mục đích nâng cao chất lượng sống cho người dân TP.Biên Hòa” - ông Hiệp nói.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202205/tpbien-hoa-phu-xanh-cac-khu-dat-cong-chua-su-dung-3118226/