TP Cẩm Phả: Chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích

TP Cẩm Phả hiện có nhiều di tích mang giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Trải qua thời gian, một số di tích đã bị xuống cấp. Nhằm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, thành phố đã chú trọng đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích.

TP Cẩm Phả đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư tôn tạo nâng tầm giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông.

TP Cẩm Phả đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư tôn tạo nâng tầm giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông.

Cụm di tích đình - nghè Cẩm Hải, xã Cẩm Hải, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ghi nhớ công ơn các vị thần cùng thành hoàng có công với làng xã. Đình - nghè Cẩm Hải được tôn tạo, quy hoạch, xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2019.

Cùng với đó, đình - nghè Cẩm Hải tiếp tục được đầu tư một số hạng mục như: Xây dựng hoàn thiện nghi môn, làm sân, xây bậc lên đình, quy hoạch chi tiết Cụm di tích đình - nghè Cẩm Hải, kết nối hai điểm di tích với nhau, đồng bộ cơ sở hạ tầng di tích với khu vực lân cận.

Giống như đình - nghè Cẩm Hải, đền Dương Huy, xã Dương Huy, đang được triển khai các bước quy hoạch, tôn tạo, hoàn thiện hồ sơ trình công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Bên cạnh đó, thành phố và xã Dương Huy đã tích cực tìm kiếm, thu thập và bảo tồn các tư liệu liên quan đến đền như: Bản đồ, sắc phong...

Những năm qua, TP Cẩm Phả đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư tôn tạo, nâng tầm giá trị, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông.

Nghi môn đình - nghè Câm Hải được sửa chữa khang trang.

Trong đó, thành phố đã phục dựng lại khu vực đền Trung, hình thành cụm di tích với 3 ngôi đền Hạ, Trung, Thượng theo độ cao tăng dần từ Đông sang Tây. Đây chính là điểm nhấn của khu di tích. Song song với đó, nhiều hạng mục như: Di dời tượng Đức Ông Trần Quốc Tảng lên đồi cao, đường giao thông từ Quốc lộ 18A đến chân cầu Vân Đồn 1 để tránh ùn tắc giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, tiểu cảnh, cây xanh, bồn hoa xung quanh khu vực di tích, sân lễ hội, mở rộng đường lên đền Thượng, lầu chuông, nhà bia ghi chứng tích... đã được thực hiện.

Ngoài ra, thành phố đã thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - Cặp Tiên nhằm làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích, đồng thời phục vụ nghiên cứu, giáo dục và quảng bá văn hóa.

Cụm di tích đình - nghè Cẩm Hải được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2019.

Cẩm Phả hiện còn có nhiều di tích lịch sử ghi dấu một thời đấu tranh anh dũng của công nhân Vùng mỏ. Hiện, thành phố đang tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, tôn tạo các di tích này.

Như, Quảng trường 12-11, nơi ghi dấu cuộc tổng bãi công nổi dậy của công nhân Vùng mỏ chống thực dân Pháp. Thành phố đang phối hợp với TKV thực hiện dự án mở rộng Quảng trường 12-11 lên tới gần 60.000m2 với tổng mức đầu tư dự kiến trên 150 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: Sân tượng đài, sân quảng trường, hệ thống cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật... Sau khi hoàn thành, Quảng trường 12-11 sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính trị quan trọng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trở thành điểm nhấn đô thị của thành phố.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, cho biết: Theo lộ trình phát triển, Cẩm Phả đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Do đó, thời gian qua, thành phố chú trọng đầu tư trùng tu, tôn tạo, mở rộng các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, qua đó, không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị, mà còn thu hút du khách. Đồng thời, kiểm kê hệ thống di tích trên địa bàn, đưa vào danh mục bảo vệ, xây dựng hồ sơ khoa học và đề nghị xếp hạng di tích. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng, kết nối các di tích thành các tuyến tham quan, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch, vừa là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202005/tp-cam-pha-chu-trong-bao-ton-ton-tao-cac-di-tich-2482361/