TP Cẩm Phả: Nỗ lực, chủ động để cuộc bầu cử thành công

Hướng đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, TP Cẩm Phả đang tích cực chuẩn bị các bước, các điều kiện cần thiết để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công.

Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả họp triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 3.

Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả họp triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần 3.

Xác định bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, TP Cẩm Phả đã triển khai nghiêm túc các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đến nay, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố, ủy ban bầu cử các phường, xã, các tiểu ban theo đúng quy định. Ủy ban Bầu cử thành phố đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 10 đơn vị bầu cử. Các xã, phường đã thành lập 120 ban bầu cử. Toàn thành phố có 174 khu vực bỏ phiếu, 174 tổ bầu cử với 3.316 thành viên tham gia, đều là những người có kinh nghiệm, sức khỏe.

Tiếp nối thành công Hội nghị hiệp thương lần 1, ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2 thông qua danh sách sơ bộ 75 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố trong tổng số 35 đại biểu được bầu; 754 người ứng cử HĐND cấp xã trong tổng số 338 đại biểu được bầu. Trong đó, tỷ lệ ứng cử viên nữ, trẻ, ngoài Đảng, tái cử đều vượt theo quy định; các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Phường Cẩm Trung (TP Cẩm Phả) họp rà soát công việc chuẩn bị cho bầu cử.

Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh; pa-nô, áp-phích; đến tận địa bàn các khu dân cư. Đặc biệt, thành phố đã biên tập và phát hành cuốn Cẩm nang tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giải đáp, trả lời trực tiếp các vướng mắc cho các đơn vị, phường, xã... trong quá trình triển khai. Qua đó, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để tích cực tham gia, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Để bảo đảm cuộc bầu cử thành công, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng cùng các tiểu ban xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn cuộc bầu cử; các cấp, ngành giải quyết dứt điểm đơn thư của cử tri qua các kỳ họp, đặc biệt là các khiếu nại có liên quan đến công tác đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính; nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân tại cơ sở.

Ủy ban bầu cử các cấp của TP Cẩm Phả tuyên truyền tới cử tri thông qua cuốn Cẩm nang tuyên truyền của thành phố.

Từ sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp kịp thời, liên tục của thành phố, đến nay các phường, xã trên địa bàn đã và đang triển khai tốt công tác bầu cử. Đơn cử tại phường Cẩm Trung, mặc dù phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ, song đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của phường được thực hiện đúng tiến độ, các bước được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Bà Lại Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường, cho biết: Xác định tính chất quan trọng của nhiệm vụ chính trị này, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phường luôn làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ thời gian và yêu cầu chất lượng công việc đề ra. Đến nay, phường đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ này. Trong danh sách 51 ứng cử viên, tỷ lệ người trẻ tuổi, nữ, tái cử, ngoài Đảng đều vượt so với quy định.

Cán bộ khu phố 6A (phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả) phát giấy mời cử tri tới dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Phường Cẩm Trung là một trong những địa bàn có số lượng cử tri lớn nhất trên địa bàn thành phố, với khoảng 12.000 cử tri. Phường đang chỉ đạo tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh danh sách và niêm yết danh sách tại UBND phường và các khu phố, đảm bảo yêu cầu và tiến độ thời gian. Ủy ban MTTQ và UBND phường đang tích cực tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 1 người ứng cử ĐBQH, 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 15 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 51 ứng cử viên đại biểu HĐND phường, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai theo quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 7/4/2021.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sự chuẩn bị chu đáo, các cấp, các ngành của TP Cẩm Phả đang nỗ lực hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn và bầu được những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202104/tp-cam-pha-no-luc-chu-dong-de-cuoc-bau-cu-thanh-cong-2527705/