TP. Cam Ranh di dời hơn 1.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu

Nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm lao động trên các lồng bè nuôi cá, tôm trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), chiều 23-11, lực lượng chức năng của TP. Cam Ranh bao gồm Bộ đội Biên phòng, Quân đội, Công an, UBND các xã, phường đã sử dụng cano, tàu ra vận động người dân.

Người dân tranh thủ chằng chéo lại lồng bè.

Theo đoàn của phường Cam Phúc Nam ra vịnh, chúng tôi nhận thấy đa phần người dân đã rời khỏi lồng bè lên bờ. Tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày vẫn còn một số người tranh thủ gia cố lại lồng bè thêm an toàn bằng cách dùng dây thừng cột chặt các lồng bè lại.

“Sau khi cho cá bớp ăn xong, chúng tôi hứa sẽ cho toàn bộ lao động lên bờ để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Đức Trọng nuôi cá bớp trên vịnh nói. “Do diễn biến bất thường của mưa bão, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, chúng tôi đã tiến hành cưỡng chế một số lao động trên các lồng bè không chịu vào bờ. Những người này đa phần từ địa phương khác đến Cam Ranh nuôi cá tôm”, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết.

Lực lượng chức năng Cam Ranh ra vịnh vận động người dân vào bờ.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, đến cuối giờ chiều 23-11, lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp với các xã phường, gồm: Cam Nghĩa, Cam Thịnh Đông, Cam Phước Đông di dời hơn 1.000 dân ra khỏi khu vực xung yếu, thường bị ngập lụt khi mưa lớn. Người dân được di dời đến các trường học, các vùng cao để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các địa phương còn khẩn trương tiến hành cắt tỉa cây xanh dọc các tuyến phố, tránh gió bão làm gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/tp-cam-ranh-di-doi-hon-1000-dan-ra-khoi-khu-vuc-xung-yeu-8097241/