TP. Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam

Đây là dịp để các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa và khẳng định các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

Ngày 26/6, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình TP Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2019).

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP tặng Bằng khen UBND TP cho các Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP tặng Bằng khen UBND TP cho các Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đến dự buổi họp mặt có ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cần Thơ; bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP;bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ cùng đại diện ban, ngành, đoàn thể địa phương và các gia đình tiêu biểu của thành phố.

Các gia đình có thành tích được nhận giấy khen Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình. Từ đó, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các đơn vị đoạt giải Hội thi CLB Gia đình hạnh phúc được nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ.

Theo bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch (VHTTDL) Cần Thơ, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thành phố, đạt được những kết quả đáng mừng.

Với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thành phố, Sở VHTTDL, đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của thành phố, về công tác gia đình; chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Sở đã tổ chức trên 10 lớp tập huấn về công tác gia đình, lồng ghép với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, nhận diện hành vi bạo lực gia đình; quy trình xử lý các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở, cho trên 1.000 lượt người tham dự. Đến nay, có 80/85 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình; có 259.467 hộ gia đình văn hóa (đạt 95,75 trên số hộ đăng ký, 94,5% trên tổng số hộ gia đình). Từ đó, có định hướng trong công tác thực tiễn tại cơ sở, nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực gia đình với mỗi người dân, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, giàu đẹp.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở VHTTDL đều xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”. Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các Câu lạc bộ Gia đình; và tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Buổi họp mặt còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: giới thiệu sách “Quan tâm và yêu thương”; chiếu phóng sự về Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa và Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”, diễn tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng Gia đình hạnh phúc…

Phát biểu chỉ đạo, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thời gian tới các sở, ban, ngành, đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, thiết lập đường dây nóng và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, vận động người dân tích cực hưởng ứng, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, kế thừa truyền thống tốt đẹp và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam…

Dịp này, Sở VHTTDL TP Cần Thơ tổng kết và trao giải Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề Gia đình hạnh phúc năm 2019. CLB Gia đình hạnh phúc khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng đạt giải Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình được tặng Bằng khen UBND TP, giấy khen Sở VHTTDL TP Cần Thơ. Đồng thời, tại buổi họp mặt, báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ đã phối hợp với Sở VHTTDL Cần Thơ vận động hàng trăm phần quà từ Công ty Cổ phần TNB Việt Nam để trao tặng cho các đại biểu tham dự.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tp-can-tho-hop-mat-ky-niem-18-nam-ngay-gia-dinh-viet-nam-d145150.html