TP Đà Nẵng sẽ xử lý kiên quyết các khu nghỉ dưỡng lấn bãi biển công cộng

Chiều 23-7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo quý II năm 2019.

 Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh của thành phố đạt được những thành tựu quan trọng. Dịch vụ du lịch tiếp tục được chú trọng phát triển. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,715 triệu lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2018, trong đó, khách quốc tế ước đạt 739 nghìn lượt, tăng 18,4%. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.364 tỷ đồng, tăng 13,1% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 841 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2018. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 2.319,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 542,23 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài…

Về công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động; thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin và chỉ đạo thông tin của cơ quan chức năng. Tính đến 30-6, báo chí đã đăng tải hơn 45.000 tin, bài về thành phố.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở, ngành đã giải đáp nhiều vấn đề trên địa bàn được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Đặc biệt, liên quan đến các sai phạm về các hạng mục, công trình không có giấy phép xây dựng lấn bãi biển công cộng tại 14 khu nghỉ dưỡng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố và Sở Xây dựng thành phố sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kiên quyết, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phạm trong tháng 7, chỉ cho phép giữ lối đi bộ, cây xanh, thảm cỏ.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-da-nang-se-xu-ly-kien-quyet-cac-khu-nghi-duong-lan-bai-bien-cong-cong-583143