TP. Điện Biên Phủ 'gỡ khó' trong phát triển đảng viên

ĐBP - Trong năm 2022, Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ kết nạp được 85 đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII đề ra, tuy nhiên mới chỉ đạt gần 57% theo chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới của Tỉnh ủy giao từ đầu năm. Đứng trước những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, TP. Điện Biên Phủ đã và đang tập trung vào một số giải pháp để phát triển đảng viên, với mục tiêu nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Chi bộ tổ dân phố 10, phường Nam Thanh họp bàn công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Diệp Chi

Công tác phát triển đảng viên trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ còn khó khăn được đánh giá bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguồn quần chúng ưu tú còn hạn chế, người đến độ tuổi vào Đảng thì làm ăn xa. Công tác thẩm định còn kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một số ít chi, đảng bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới… Như hiện nay, nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở còn hạn chế là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến kết quả của công tác phát triển đảng viên trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Qua khảo sát, nhiều cơ quan, đơn vị không được giao biên chế mới, trong khi tất cả cán bộ, công chức đều đã là đảng viên. Ở các khu dân cư, hầu hết đều là cán bộ hưu trí hoặc cán bộ công chức đang công tác. Trong khi đó, lực lượng tạo nguồn dồi dào nhất là đoàn viên, thanh niên thì thường đi làm ăn xa, hoặc mải làm kinh tế nên không thường xuyên sinh hoạt cùng các đoàn thể tại địa phương. Ông Phạm Văn Bảo, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 10, phường Nam Thanh cho biết: “Tổ dân phố không có tổ chức Đoàn thanh niên, đây là khó khăn rất lớn do không có lực lượng trẻ. Đối tượng để phát triển là thanh niên trên địa bàn hầu như đều đi học tập, đi làm ăn xa... nên đối tượng để bồi dưỡng kết nạp là rất ít...”.

Đứng trước những khó khăn đó, TP. Điện Biên Phủ đã và đang tập trung vào một số giải pháp để phát triển đảng viên. Nhận định mỗi cán bộ cơ sở và quần chúng có nhận thức đúng đắn và quan tâm tới việc phát triển đảng viên sẽ là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, một trong những giải pháp hàng đầu được TP. Điện Biên Phủ đề ra đó là tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở và quần chúng nhân dân về công tác phát triển Đảng viên. Coi trọng kết nạp đảng viên có chất lượng, không chạy theo số lượng, chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp Đảng. Bà Bùi Thị Khanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mường Thanh cho biết: “Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức hội đoàn thể, chi bộ tổ dân phố, doanh nghiệp trên địa bàn. Làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú; đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều đó thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị...”.

Là một trong những đơn vị liên tục đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong nhiều năm, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên luôn xác định rõ: Công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, cần được quan tâm triển khai tổ chức thực hiện thường xuyên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, các tổ chức cơ sở Đảng đã làm tốt công tác theo dõi, phát hiện và lựa chọn quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Ông Lê Xuân Tứ, Bí thư Chi bộ Phân xưởng và các Đội sản xuất, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng theo nghị quyết của chi bộ. Hàng tháng chi bộ họp đánh giá phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Sau khi có nguồn quần chúng ưu tú, chi bộ có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để quần chúng phấn đấu vào Đảng”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Điện Biên Phủ ban hành văn bản đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo cấp ủy cấp dưới triển khai thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên. Đồng thời, gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Ông Lê Minh Tú, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Điện Biên Phủ cho biết: “Các chi bộ bám sát chỉ tiêu phân bổ của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể. Định kỳ, hàng quý khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, đưa vào nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp chỉ đạo các đoàn thể xây dựng, tổ chức các hoạt động phong trào tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên tham gia và phát huy năng lực, sở trường từ đó có cơ sở bồi dưỡng, xem xét, giới thiệu tạo nguồn; tập trung chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên”.

Với những giải pháp đã được đề ra, trong thời gian tới, Thành ủy Điện Biên Phủ tiếp tục tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trên địa bàn. Từ đó, bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong tình hình mới hiện nay.

Thanh Niên

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/204456/tp-dien-bien-phu-%E2%80%9Cgo-kho%E2%80%9D-trong-phat-trien-dang-vien