TP Điện Biên Phủ ra quân siết chặt hàng quán vỉa hè phòng Covid-19

Bắt đầu từ tối ngày 7/5, Công an TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) và UBND các phường phối hợp ra quân tuyên truyền, giải tán các điểm tập trung đông người là quán ăn vỉa hè, cà phê trên địa bàn.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Ghi nhận thời điểm ra quân, trên các tuyến phố, trục đường có nhiều hàng quán ăn uống, sôi động và thường xuyên thu hút đông thanh thiếu niên như: Trường Chinh, đường 15m… vẫn còn một vài quán ăn vỉa hè tụ tập đông người.

Những quán này không thực hiện giãn khoảng cách giữa các bàn, không có tấm kính chắn. Ngay lập tức đã bị lực lượng chức năng yêu cầu giải tán, nhắc nhở.

Các trường hợp tiếp tục cố tình vi phạm trong thời gian tới sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.

Song song với đó, hệ thống phát thanh bằng xe loa cũng được kích hoạt, chạy dọc các tuyến đường của thành phố.

Xe loa tập trung tuyên truyền người dân tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện đúng chỉ đạo dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết để phòng chống dịch.

Một số hình ảnh trong buổi ra quân:

Lực lượng chức năng giải tán thanh thiếu niên tập trung đông tại 1 quán ăn vỉa hè đường Trường Chinh.

Các lực lượng tuyên truyền chủ 1 quán cà phê thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo về phòng chống dịch.

Cán bộ công an và cán bộ UBND phường Tân Thanh kiểm tra tấm kính chắn được 1 quán ăn sáng lắp đặt giữa các bàn để phòng chống dịch.

Cán bộ công an và cán bộ UBND phường Tân Thanh tuyên truyền, nhắc nhở quán cắt tóc, gội đầu không hoạt động trong tình hình dịch diễn biến khó lường.

Lực lượng chức năng hướng dẫn quán ăn giãn khoảng cách giữa các bàn ăn…

…và tuyên truyền các quán ăn, uống đẩy mạnh dịch vụ chuyển đồ ăn, thức uống đến địa chỉ cho khách và bán mang đi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tp-dien-bien-phu-ra-quan-siet-chat-hang-quan-via-he-phong-covid-19-Z438ZNjMR.html