TP. Điện Biên Phủ tăng cường công tác dân vận

ĐBP - Thời gian qua, TP. Điện Biên Phủ đã tăng cường công tác dân vận trong việc tuyên truyền để nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Lãnh đạo Thành ủy Điện Biên Phủ thăm, chúc mừng tập thể Ban Chấp sự và các tín đồ tiêu biểu, điển hình điểm nhóm Truyền giáo Báp Tít, bản Pá Khôm, xã Nà Nhạn nhân Lễ Noel.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Ban Dân vận Thành ủy thường xuyên theo dõi nắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tình hình quán triệt triển khai, thực hiện, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Cùng với đó, khối dân vận các phường, xã thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn trong điều kiện mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội; chủ động tích cực chăm sóc, thu hoạch lúa vụ mùa, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đồng thuận giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn thành phố... Đây cũng là lực lượng quan trọng trong nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn...

UBND thành phố và UBND xã, phường gắn nhiệm vụ công tác dân vận trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo kế hoạch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân bàn bạc, tham gia ý kiến, giám sát hoạt động tại cơ sở thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng... Đồng thời, UBND các cấp tập trung quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thành phố; xây dựng và thực hiện chính quyền, cơ quan, đơn vị thân thiện, “của dân, do dân, vì dân”, “vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. UBND các cấp tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn với nhiều biện pháp cần thiết, quyết liệt; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội năm 2022, Ủy ban MTTQ TP. Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp tổ chức 11 cuộc giám sát; tổ chức 3 cuộc kiểm tra; chủ trì 1 hội nghị phản biện; phối hợp tổ chức 108 cuộc tiếp xúc cử tri với 5.135 lượt tham dự, ghi nhận 725 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Liên đoàn Lao động thành phố đã kiểm tra, giám sát 10 CĐCS, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của 2 trường (tiểu học và THCS) trên địa bàn... Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị nhiều ý kiến gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; quan tâm, đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiếu số. Năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp, như: Mô hình ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất lúa đông xuân tại Mường Phăng, Pá Khoang quy mô 24ha; các dự án nuôi gà, cá chép giòn, trồng dứa tại 4 xã vùng ngoài với khoảng 40 hộ tham gia, dự án liên kết với doanh nghiệp trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Nà Nhạn... Qua đó, tạo việc làm, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp, ngành còn tích cực vận động nhà hảo tâm, các phòng, ban, đoàn thể, chi, đảng bộ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo theo các hình thức phù hợp tại các xã: Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu, Thanh Minh, Pá Khoang. Các chế độ, chính sách đối với 95 người có uy tín trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt.

Ngoài ra, các cấp ngành còn thường xuyên nắm tình hình, tuyên truyền vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2022, TP. Điện Biên Phủ cấp 5,49 tấn gạo cứu đói cho 142 hộ dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; tặng quà cho hơn 2.000 người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn và gạo đối với học sinh dân tộc bán trú cho 4.473 lượt học sinh, số tiền 1,7 tỷ đồng...

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/202705/tp-dien-bien-phu-tang-cuong-cong-tac-dan-van