TP. Hà Tĩnh tranh thủ nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Năm 2015, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của TP Hà Tĩnh phát triển khá nhanh, với nhiều công trình giao thông được hoàn thành và đưa vào khai thác, đặc biệt là đối với các phường ngoại thành. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của thành phố trong việc tranh thủ nguồn hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông theo cơ chế “phường như xã” của tỉnh.

Văn Yên là phường mới được thành lập, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn. Khi được TP Hà Tĩnh triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông như chương trình nông thôn mới của xã, phường Văn Yên nắm bắt cơ hội để cải thiện và phát triển hệ thống giao thông.

Phường Tân Giang tranh thủ cơ chế "phường như xã" để làm đường giao thông tại các vùng khó khăn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, bà con đã hưởng ứng tích cực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các tổ dân phố. Đến thời điểm này, Văn Yên đã làm mới trên 4 km đường bê tông theo cơ chế mới với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần giúp Văn Yên phủ kín hệ thống đường giao thông trên toàn phường.

Bên cạnh tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ của tỉnh để phủ kín mạng lưới giao thông, phường Văn Yên chú trọng các giải pháp về đảm bảo chất lượng công trình. Ông Lê Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Phường thường xuyên bám sát chỉ đạo tổ chức quản lý chất lượng công trình; tư vấn kỹ thuật, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Tuyến đường giao thông tại ngõ 18, đường Trung Tiết, thuộc tổ dân phố 15, phường Bắc Hà từ chỗ bị xuống cấp nghiêm trọng, nhờ được tỉnh hỗ trợ toàn bộ xi măng và vật liệu xây dựng, người dân đóng góp công sức, nên đã được hoàn thành với chiều rộng trên 5m. Với sự tuyên truyền, vận động của phường và nhận thức cao của người dân, các tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Hà đều tranh thủ làm đường giao thông. “Để có được con đường như thế này, tiền đóng góp lại không đáng là bao, thì dù có phải cắt một phần đất đai của gia đình để làm đường, chúng tôi cũng sẵn sàng” - anh Tống Trần Học, một người dân ở tổ dân phố 15 phấn khởi nói.

Với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, chỉ trong 1 tháng, phường Bắc Hà đã làm được gần 2 km đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ vật liệu xây dựng của tỉnh; cơ bản phủ kín hệ thống đường giao thông, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và làm đẹp thêm cảnh quan các tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố.

Ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: Ngay khi UBND tỉnh có chủ trương cho phép các phường thuộc TP Hà Tĩnh được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thành phố đã khẩn trương hướng dẫn các phòng, ban, ngành liên quan cùng tham gia thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các phường tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tích cực. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sau gần 2 tháng triển khai, toàn thành phố đã làm được gần 18 km đường giao thông. Riêng phần xi măng tỉnh hỗ trợ đạt trên 3.000 tấn với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Năm 2016, cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi tiếp tục được triển khai đang tạo động lực để người dân thành phố góp công sức, nguồn lực cùng với Nhà nước xây dựng diện mạo mới của đô thị trung tâm tỉnh nhà. Kế hoạch đề ra trong năm nay, thành phố sẽ làm mới trên 15 km đường giao thông nông thôn; 7 km đường giao thông nội đồng; 7 km kênh mương cứng và 10 km mương thoát bẩn.

Vũ Dũng

Xem chi tiết

Cần sớm thay thế cầu phao Phương Mỹ

(Baohatinh.vn) - Phương Mỹ là một xã nghèo của huyện Hương Khê, địa hình bị chia cắt bởi sông Ngàn Sâu. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân ...

Giải tỏa công trình vi phạm hành lang ATGT trên đường Nguyễn Công Trứ

(Baohatinh.vn) - Nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn, sáng nay (26/2), phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh ra quân xử lý các điểm ...

Liên quan

Cần sớm thay thế cầu phao Phương Mỹ

Giải tỏa công trình vi phạm hành lang ATGT trên đường Nguyễn Công Trứ

Đột phá phong trào làm giao thông nông thôn ở Thạch Hà

Vé qua cầu Rác tăng kể từ ngày 19/2

“Bẫy” trên tỉnh lộ 22

Xem nhiều

Văn Yên là phường mới được thành lập, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn. Khi được TP Hà Tĩnh triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông như chương trình nông thôn mới của xã, phường Văn Yên nắm bắt cơ hội để cải thiện và phát triển hệ thống giao thông.

Phường Tân Giang tranh thủ cơ chế "phường như xã" để làm đường giao thông tại các vùng khó khăn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, bà con đã hưởng ứng tích cực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các tổ dân phố. Đến thời điểm này, Văn Yên đã làm mới trên 4 km đường bê tông theo cơ chế mới với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần giúp Văn Yên phủ kín hệ thống đường giao thông trên toàn phường.

Bên cạnh tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ của tỉnh để phủ kín mạng lưới giao thông, phường Văn Yên chú trọng các giải pháp về đảm bảo chất lượng công trình. Ông Lê Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Phường thường xuyên bám sát chỉ đạo tổ chức quản lý chất lượng công trình; tư vấn kỹ thuật, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế; tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Tuyến đường giao thông tại ngõ 18, đường Trung Tiết, thuộc tổ dân phố 15, phường Bắc Hà từ chỗ bị xuống cấp nghiêm trọng, nhờ được tỉnh hỗ trợ toàn bộ xi măng và vật liệu xây dựng, người dân đóng góp công sức, nên đã được hoàn thành với chiều rộng trên 5m. Với sự tuyên truyền, vận động của phường và nhận thức cao của người dân, các tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Hà đều tranh thủ làm đường giao thông. “Để có được con đường như thế này, tiền đóng góp lại không đáng là bao, thì dù có phải cắt một phần đất đai của gia đình để làm đường, chúng tôi cũng sẵn sàng” - anh Tống Trần Học, một người dân ở tổ dân phố 15 phấn khởi nói.

Với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, chỉ trong 1 tháng, phường Bắc Hà đã làm được gần 2 km đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ vật liệu xây dựng của tỉnh; cơ bản phủ kín hệ thống đường giao thông, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và làm đẹp thêm cảnh quan các tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố.

Ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: Ngay khi UBND tỉnh có chủ trương cho phép các phường thuộc TP Hà Tĩnh được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thành phố đã khẩn trương hướng dẫn các phòng, ban, ngành liên quan cùng tham gia thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các phường tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tích cực. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sau gần 2 tháng triển khai, toàn thành phố đã làm được gần 18 km đường giao thông. Riêng phần xi măng tỉnh hỗ trợ đạt trên 3.000 tấn với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Năm 2016, cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi tiếp tục được triển khai đang tạo động lực để người dân thành phố góp công sức, nguồn lực cùng với Nhà nước xây dựng diện mạo mới của đô thị trung tâm tỉnh nhà. Kế hoạch đề ra trong năm nay, thành phố sẽ làm mới trên 15 km đường giao thông nông thôn; 7 km đường giao thông nội đồng; 7 km kênh mương cứng và 10 km mương thoát bẩn.

Vũ Dũng

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/tp-ha-tinh-tranh-thu-nguon-luc-phat-trien-ha-tang-giao-thong/109842.htm