TP.HCM âm u, se lạnh sáng cuối tuần

Thời tiết TP.HCM duy trì trạng thái se lạnh vào buổi sáng cuối tuần, ngày nắng yếu, có mây. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ C.

 TP.HCM có thời tiết mát mẻ những ngày cuối năm, nhiệt độ dao động thấp 20-23 độ C. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM có thời tiết mát mẻ những ngày cuối năm, nhiệt độ dao động thấp 20-23 độ C. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi Bắc Bộ đang trải qua đợt rét khô, băng giá thì tương tự, tại TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết miền Nam bắt đầu chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh tăng cường.

Nhiệt độ sáng sớm tại TP.HCM trong tuần qua liên tục giảm và duy trì ở mức 19 đến 23 độ C.

Sáng 17/12, người dân TP.HCM bước vào ngày cuối tuần với nhiệt độ thấp nhất 20 độ C, thời tiết se lạnh, ẩm cao. Trời âm u, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C Chiều tối có thể có mưa.

Cùng với không khí lạnh, TP.HCM có sương mờ, tầm nhìn hạn chế vào sáng sớm. Ảnh: Thư Trần.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan dự báo vào đầu tuần tới (ngày 19/12) một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường và thời tiết TP.HCM sẽ giảm thấp nhất 19-20 độ C vào mỗi sáng sớm.

Một số nơi như huyện Củ Chi sẽ dưới 20 độ C. Vào dịp Giáng sinh, thời tiết ấm dần do không khí lạnh suy yếu", bà Lan nói và cho biết mù và sương mù hỗn hợp cũng xuất hiện nhiều hơn vào cuối năm, vài nơi có mưa rải rác.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-am-u-se-lanh-sang-cuoi-tuan-post1385621.html