TP.HCM: Bắn pháo hoa dịp lễ tại quận 2 và quận Bình Thạnh

Dịp lễ 30.4 – 1.5 TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 30.4 tại hai địa điểm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết: ngoài hoạt động bắn pháo hoa, TP còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho du khách và người dân tham quan, vui chơi, thưởng thức dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Do thời gian nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thuận lợi cho du khách và người dân tham quan, vui chơi, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật…, TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông trên một số tuyến phố trung tâm.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại hai khu vực bắn pháo hoa: Đầu đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark, bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 ngày 30.4, tại quận 1, quận 4 cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội quận 1); đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng); đường Hải Triều (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, quận 4); đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng).

 Tòa nhà Landmark - một trong hai điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 - 1.5. (Ảnh minh họa).

Tòa nhà Landmark - một trong hai điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 - 1.5. (Ảnh minh họa).

Tại điểm bắn tại khu vực tòa nhà Landmark, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park sẽ bị hạn chế; lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa khu vực này để phục vụ việc bắn pháo hoa.

Người dân không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi, quận 1) trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 21h30 ngày 26.4.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tập trung lớn lượng người vui chơi dịp nghỉ lễ. (Ảnh minh họa).

Khu vực trung tâm quận 1, trên các tuyến phố dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tập trung lớn lượng người vui chơi. Đường Nguyễn Huệ và quảng trường Nguyễn Huệ chỉ phục vụ người đi bộ xem pháo hoa. Vì vậy, từ 19h đến 21h30 ngày 30.4, cấm tất các các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).

Đồng thời, dịp lễ 30.4 và 1.5, TP.HCM tổ chức giải Việt dã truyền thống mở rộng năm 2019, thời gian từ 4h30 đến 10h30 ngày 28.4, cấm tất các các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn (từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên đường Lê Duẩn tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Xã Paris, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lê Duẩn.

Phương Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tphcm-ban-phao-hoa-dip-le-tai-quan-2-va-quan-binh-thanh-974662.html