TP HCM: Bắt băng trộm đột nhập nhà trọ 'cuỗm' 9 xe máy

Ngày 13/7, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đã bắt và tạm giữ hình sự nhóm 4 đối tượng liên quan đến vụ đột nhập nhà trọ trên địa bàn, lấy đi 9 chiếc xe máy vào rạng sáng 12/7.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật.

Nhóm 2 đối tượng gồm Nguyễn Đặng Quang Huy (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Đinh Vũ Quang Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 12) bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng còn lại là Lê Thanh Luân (19 tuổi), Hồ Minh Hải (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Được biết, nhóm này còn liên quan đến hàng loạt vụ trộm xe với số lượng lớn trên địa bàn quận Gò Vấp.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 12/7, người dân ở trọ tại căn nhà 4 tầng số 950/14 đường Nguyễn Kiệm (phường 3) tá hỏa phát hiện 9 xe máy để ở dưới tầng trệt của căn nhà đã “không cánh mà bay”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên khu vực mất xe không có camera an ninh, trên 50 người thuê trọ tại căn nhà này đều có chìa khóa cổng, ra vào giờ giấc tự do; khu vực để xe máy không có người trông coi.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã khoanh vùng nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nhóm gây án và tiến hành đưa 4 đối tượng nói trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào lúc 0 giờ ngày 12/7, hai đối tượng Huy, Tuấn rủ thêm Trần Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ quận 1) và My (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ nói trên để ăn trộm.

Tại đây, My có nhiệm vụ cảnh giới, Vũ dùng chìa khóa mở cổng rồi cùng Huy, Tuấn vào trộm 2 chiếc xe. Cả nhóm rút về trọ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp) rồi quay lại địa điểm cũ trộm tiếp. Trong đêm, nhóm này ra vào căn nhà trọ tổng cộng 6 lần, lấy đi 9 chiếc xe tốt nhất trong số hơn 50 xe dựng trong nhà. Số xe trộm được đều được gửi tại bệnh viện và các chung cư khu vực quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh.

Đến sáng ngày 12/7, Huy gọi cho Hải và Luân đến khách sạn để xem xe. Hai bên đồng ý giao dịch với giá 9 triệu đồng/chiếc.

Khám xét mở rộng, cảnh sát thu giữ thêm 16 xe máy các loại, là tang vật của các vụ trộm khác mà nhóm này thực hiện. Nhiều tang vật có liên quan cũng bị thu giữ.

Mở rộng điều tra, các nghi phạm còn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy chủ yếu trên địa bàn quận Gò Vấp. Mỗi phi vụ đều hoạt động có tổ chức và trộm số lượng lớn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra băng nhóm trộm xe số lượng lớn và truy bắt các nghi phạm đang lẩn trốn.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-bat-bang-trom-dot-nhap-nha-tro-cuom-9-xe-may-542861.html