TP.HCM: Bắt quả tang cơ sở làm giả mỹ phẩm trắng da rồi dán tem Made in Thailand

Nguyên liệu để làm sản phẩm là hóa chất từ nhiều nguồn khác nhau được cơ sở này nhập về rồi dùng máy móc trộn các hỗn hợp, sau đó đóng vào các chai, dán tem made in Thailand rồi rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 6/11, Đội quản lý thị trường 12B (thuộc Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh) đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở đang có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả trên trên đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường. Ảnh: Báo Tổ quốc

Theo đó, khi cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra đột xuất căn nhà trên thì phát hiện nhiều người tại đây đang chế biến mỹ phẩm. Phát hiện lực lượng, nhóm người cuống cuồng tìm cách tẩu tán tang vật nhưng đã bị chặn lại.

Những vỏ chai bắt mắt dùng để đựng hỗn hợp hóa chất sau khi trộn. Ảnh: Tổ Quốc

Những thùng hóa chất không rõ nguồn gốc dùng để làm mỹ phẩm giả

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã thừa nhận bắt đầu sản xuất được khoảng 5 tháng nay. Nguyên liệu để làm sản phẩm, cơ sở đã nhập hóa chất từ nhiều nguồn khác nhau rồi dùng máy móc trộn các hỗn hợp.

Số hóa chất sau khi trộn được đóng vào chai, gói trong bao bì rất hấp dẫn, bắt mắt có in chữ Made in Thailand. Thậm chí, cơ sở này còn tinh vi đến mức dùng tem chống hàng giả tự in để dán lên sản phẩm.

Hiện, lực lượng chức năng đã niêm phong hàng ngàn sản phẩm của cơ sở để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

T.H

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tphcm-bat-qua-tang-co-so-lam-gia-my-pham-trang-da-roi-dan-tem-made-in-thailand--54369.htm