TP.HCM: Bắt quả tang nhân viên tiệm massage kích dục cho khách

Vào kiểm tra bất ngờ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 phòng có nhiều tiếp viên nữ đang trong tình trạng khỏa thân phục vụ kích dục cho khách hàng nam giới. Lực lượng công an sau đó đã lập biên bản xử lý các nữ nhân viên và chủ cơ sở.

Trước đó ngày 20/7, Đoàn 2 - Liên ngành văn hóa xã hội kết hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP HCM đã bắt quả tang 1 cơ sở massage tổ chức cho nhân viên “tắm tiên”, kích dục cho các khách nam.

Đáng nói, cơ sở này còn trang bị hệ thống cảnh giới bằng công tắc điều khiển đèn tại các phòng để đề phòng cơ quan chức năng. Trước đó ngày 20/7, Đoàn 2 - Liên ngành văn hóa xã hội kết hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP HCM đã bắt quả tang 1 cơ sở massage tổ chức cho nhân viên “tắm tiên”, kích dục cho các khách nam.

Đến gần 11h khuya 20/7 ngày, hàng chục chiến sĩ công an kết hợp cùng đoàn liên ngành tiếp tục ập vào kiểm tra cơ sở massage Thúy Hường tại địa chỉ số 175 Lương Đình Của, phường Bình An, quận 2, TP HCM.

Ảnh: Minh họa

Tại đây cơ quan chức năng đã bắt quả tang 4 phòng có nhiều tiếp viên nữ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân phục vụ kích dục cho các thượng đế là nam giới.Theo ghi nhận từ đoàn kiểm tra, cơ sở massage này các phòng còn được thiết kế hệ thống đèn báo hiệu khi có lực lượng kiểm tra và nhiều trang thiết bị để "chiều" các nhu cầu của khách.

Các nữ tiếp viên này đều không có hợp đồng lao động, được chủ tổ chức sinh hoạt, nghỉ ngơi ngay tại chỗ để hoạt động thuận lợi. Giá vé cho mỗi lần massage là 600.000 đồng. Khi massage các tiếp viên nữ sẽ phục vụ " tắm tiên" cùng khách ngay tại bồn tắm có sẳn trong phòng, tiền bo tối thiểu bằng giá vé, trong đó chủ cơ sở trên sẽ thu lại 50% tiền bo.

Hiện vụ việc đang được công an xử lý theo quy định của pháp luật.

PHA LÊ - VĂN TUẤN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-bat-qua-tang-nhan-vien-tiem-massage-kich-duc-cho-khach-d76977.html