TP HCM: Bắt tạm giam Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam

Sự việc được bắt đầu từ một clip trên mạng xã hội với nội dung nhiều người đàn ông bế trẻ em và có những hành động xô xát với phụ nữ.

Ông Nguyễn Hải Nam Phó chánh án TAND quận 4 bị bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Hải Nam Phó chánh án TAND quận 4 bị bắt tạm giam.

Tối 1/10, Công an quận 1 đã bắt tạm giam ông Lâm Hoàng Tùng giảng viên trường kiểm sát và ông Nguyễn Hải Nam Phó chánh án quận 4 về hành vi Xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự.

Sau bốn ngày khởi tố vụ án, điều tra sự việc bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) tố cáo bị ông Nam vàTùng cùng một số người dùng vũ lực đuổi cả gia đình ra ngoài để chiếm nhà thì Công an Quận 1 đã tiến hành lệnh bắt và khám xét nhà hai nghi can.

Sự việc được bắt đầu từ một clip trên mạng xã hội với nội dung nhiều người đàn ông bế trẻ em và có những hành động xô xát với phụ nữ. Sau đó, bà Hoàng Thị Thu Thảo ngụ tại số nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng là người liên quan trong video clip.

Ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM nghe đọc lệnh bắt.

Ông Lâm Hoàng Tùng bị áp giải ra xe.

Ngôi nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được bà Hoàng Thị Thu Thảo mua của bà Hoàng Trọng Anh Chi với giá là 25 tỷ đồng, bà Thảo đã thanh toán 14 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Bà Thảo cùng con cái đã chuyển vào ngôi nhà để ở và kinh doanh.

Sau nhiều lần liên hệ và không gặp được bà Chi để hoàn thành thủ tục sang tên nên bà Thảo đã khởi kiện bà Chi ra Toàn án nhân dân quận 1 và TAND quận 1 đang thụ lý vụ án. Điều đặc biệt là thời gian vừa qua, bà Thảo và gia đình đã bị nhiều đối tượng đe dọa là sẽ đuổi bà Thảo cùng gia đình ra khỏi căn nhà nói trên.

Căn nhà tại số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại cơ quan công an, Nam và Tùng đã thừa nhận có mặt tại nơi xảy ra sự việc tại địa chỉ 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1 vào chiều ngày 19/9. Nhưng hai người này lại không đồng ý với việc “bắt cóc” trẻ em và hành hung người khác.

Mạnh Khôi – Minh Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tp-hcm-bat-tam-giam-pho-chanh-an-quan-4-nguyen-hai-nam-d108051.html