TP. HCM: Bé gái có dấu hiệu bất thường ở vai sau khi sinh tại Bệnh viện Quận 9

Từ lúc vào phòng sinh đến khi con gái chào đời, sản phụ đều không hài lòng với cách làm việc của bác sĩ và cho rằng bệnh viện 'phủi' trách nhiệm trước việc con gái có dấu hiệu bất thường ở vai phải sau sinh.

Sản phụ Liễu bên cạnh con gái.

Trao đổi với phóng viên báo Dân sinh, sản phụ Nguyễn Thị Thúy Liễu (28 tuổi, ngụ Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 TP.HCM) cho biết, quá trình chị mang thai được bác sĩ Nguyễn Sĩ Toàn (Bệnh viện Quận 9) theo dõi, khám thai định kỳ đầy đủ.

Anh Long (chồng chị Liểu) phản ánh với phóng viên.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Quận 9, TP. HCM cho thấy, thai nhi nặng hơn 4,2kg, phát triển bình thường. Trước đó, sản phụ Liễu cũng đã được bác sĩ Toàn tư vấn mổ lấy thai (sản phụ mang thai lần 2).

Khoảng 11 giờ ngày 5/6, sản phụ Liễu có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến Bệnh viện Quận 9. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng sinh.

Tại đây, chị Liễu bức xúc cho rằng: "Quá trình tái khám thai định kỳ được bác sĩ Toàn tư vấn mổ lấy thai. Tuy nhiên, khi bác sĩ CK1 Lê Thành Thỹm lại cho sinh thường… khiến tôi lo lắng vì biết thai nhi lớn, sinh thường dễ gặp rủi ro không mong muốn cho cả mẹ lẫn con".

Bé gái bị chấn thương ở vai sau sinh.

Đến 18 giờ, sản phụ Liễu sinh được bé gái nặng hơn 4,2kg, người bé tím tái, ít giờ sau đó gia đình sản phụ cảm thấy lo lắng khi phát hiện con gái không cử động được cánh tay phải (thường sau sinh, các cháu hay đạp chân và khua tay).

Ngay sau đó, nhân viên hộ sinh đã đưa cháu bé đi kiểm tra. "Kết quả được nữ hộ sinh thông báo, con gái tôi bị gãy xương đòn. Gia đình tôi thương cháu và lo lắng vô cùng", sản phụ Liễu nói.

Anh Thạch Ngọc Phi Long (39 tuổi, chồng sản phụ Liễu) rất bức xúc nói, ngày 8/6 dù con gái bị thương ở bả vai nhưng bác sĩ không cho nằm lại để điều trị mà thông báo ký giấy cho xuất viện, nếu bệnh nhân có vấn đề gì thì đến bệnh viện nhi để chữa trị. Anh Long cho rằng, bác sĩ làm như vậy để "phủi" trách nhiệm.

Để làm rõ vụ việc, chiều 8/6 phóng viên đã trao đổi với bác sĩ CK2 Nguyễn Khoa Lý, - Giám đốc Bệnh viện Quận 9. Bác sĩ Lý thừa nhận có thiếu sót do chưa nhận được báo cáo từ cấp dưới.

Kết quả siêu âm thấy thai nhi lớn nhưng bác sĩ vẫn cho sản phụ sinh thường.

Bác sĩ Lý cho rằng, về chuyên môn cũng như thông tin về ca sản phụ Liễu, Ban Giám đốc bệnh viện chưa nắm cụ thể nên chưa thể nói được. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định đây có thể do phía nhân viên bệnh viện tư vấn không tốt.

Đến chiều 9/6, thông tin với PV báo Dân sinh, bác sĩ Lý cho biết, gia đình vui vẻ sau khi được bệnh viện tư vấn. Bệnh viện đã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm để công tác phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

KIM ĐỒNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-hcm-be-gai-co-dau-hieu-bat-thuong-o-vai-sau-khi-sinh-tai-benh-vien-quan-9-20200609185559385.htm