TP HCM: 'Biển người' đổ về trung tâm đón Giao thừa 2019

Ngay từ chiều tối 31/12, ngày cuối cùng của năm 2018, hàng vạn người từ khắp nới đổ về khu trung tâm TP HCM để tham dự chương trình đếm ngược, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật, bắn pháo hoa...đón giao thừa mừng năm mới 2019.

Mời độc giả xem video clip "biển người” đổ về trung tâm đón Giao thừa 2019:

Khi các tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn led đầy màu sắc, hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về trục đường Lê Duẩn (trước Hội trường Thống Nhất, quận 1) để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng năm mới 2019. Toàn tuyến đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… rực sáng dưới ánh đèn Led đầy màu sắc, với những hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Đường phố Sài Gòn rực rỡ đêm Giao thừa mừng năm mới 2019.

"Biển người" khắp nơi đổ về đón Giao thừa.

Các bãi giữ xe chật kín.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông nghẹt người dân đã có mặt từ rất sớm để chờ tham dự lễ hội đếm ngược và màn bắn pháo hoa tầm cao ở sông Sài Gòn lúc 0h ngày 1/1/2019. Càng gần thời điểm bắn pháo hoa, lượng người đổ về càng đông. Phố đi bộ hầu như không còn một chỗ trống. Ai cũng chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất hướng nhìn về hầm Thủ Thiêm để chờ xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông nghẹt người dân.

Mọi người tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham dự lễ hội đếm ngược tiễn năm 2018 và ngắm pháo hoa đón mừng năm mới 2019.

Trên các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng…cũng xảy ra ùn ứ. Ghi nhận của PV Kiến Thức, lực lượng CSGT đã được tăng cường trực chiến ở các giao lộ để điều tiết giao thông.

Nhiều khu vực trung tâm Sài Gòn đông nghẹt người đổ về.

Khu vực trước Hội trường Thống Nhất trên đường Lê Duẩn lúc 21h đêm 31/12.

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt phục vụ người dân và du khách đến TP HCM trong đêm Giao thừa.

Người dân háo hức chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ, đón năm mới 2019.

Ở khu vực bến Bạch Đằng đường Tôn Đức Thắng (quận 1) nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ sớm để chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất xem pháo hoa. Trong khi đó, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1), Mai Chí Thọ (quận 2) rất nhiều nhóm người trải bạt trên vỉa hè tổ chức ăn uống để chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Khu vực gần nóc hầm Thủ Thiêm tập trung khá đông người dân chờ xem pháo hoa.

“Đợt Tết Dương lịch này mình không đi du lịch nên cùng nhóm bạn mua đồ tổ chức ăn uống trên vỉa hè để chờ xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Nhóm mình cũng đã nói trước là sau khi tiệc tan phải gom rác sạch sẽ ở khu vực ngồi, không được vứt rác bừa bãi”, anh Đinh Thanh Tuấn, ngụ tỉnh Bình Định, chia sẻ.

“Phố Tây Bùi Viện”, quận 1, hàng nghìn khách nước ngoài đủ quốc tịch vô cùng háo hức, mở hội tưng bừng suốt đêm để đón mừng năm mới.

Nhiều vị khách quốc tế hô vang câu tiếng Việt ‘Chúc mừng năm mới” khiến không khí “phố Tây” hết sức sôi động.

Trong khi đó, tại “phố Tây Bùi Viện”, quận 1, hàng nghìn khách nước ngoài đủ quốc tịch vô cùng háo hức, mở hội tưng bừng suốt đêm để đón mừng năm mới cùng bạn bè. Nhiều vị khách quốc tế hô vang câu tiếng Việt ‘Chúc mừng năm mới” khiến không khí “phố Tây” hết sức sôi động.

Nhóm PVMN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tp-hcm-bien-nguoi-do-ve-trung-tam-don-giao-thua-2019-1166292.html