TP.HCM cách ly phi công chuyến bay có cô gái Hà Nội nhiễm virus corona

TP.HCM cách ly thêm trường hợp phi công và 1 người nước ngoài đến khai báo liên quan chuyến bay VN0054 có ca bệnh Covid-19 thứ 17.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến sáng nay đã có 22 người liên quan đến chuyến bay VN0054 được cách ly.

Cơ quan chức năng lấy mẫu, xét nghiệm được 20 trường hợp và cho kết quả âm tính.

TP.HCM công bố kết quả xét nghiệm 20/22 người liên quan chuyến bay VN0054, tất cả âm tính

TP.HCM công bố kết quả xét nghiệm 20/22 người liên quan chuyến bay VN0054, tất cả âm tính

Cụ thể gồm: 4 trường hợp người Việt Nam trú tại các quận 1, 2, 8, 11; 1 Việt kiều ở quận 1; 7 người nước ngoài đã từng ở tại khách sạn Eden; 4 người ở khách sạn Liberty; 4 người lưu trú tại khách sạn Sila Urban Living.

Hai trường hợp còn lại vẫn đang chờ lấy kết quả xét nghiệm gồm trường hợp phi công trú ở quận Phú Nhuận và 1 người nước ngoài đến cơ quan chức năng khai báo đi trên chuyến bay này.

Ngoài ra, ngay khi có thông tin chuyến bay từ Hà Nội đến Huế có ca nhiễm thứ 30, TP đã xác minh được 1 phi công của chuyến bay này đang lưu trú tại TP và tiến hành các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 30 ca dương tính Covid-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi, 14 ca mới ghi nhận.

Trong số các ca mới có 13 ca liên quan đến chuyến bay VN0054 với 9 người nước ngoài, 2 người Việt; 2 ca lây từ bệnh nhân N. ca số 17.

Tất cả các ca nhiễm mới này đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

5 người liên quan cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 đều âm tính

4 người nước ngoài chung chuyến bay và một bác sĩ từng thăm khám cho cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phát đi báo cáo cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 5 người liên quan đến vụ cô gái Hà Nội nhiễm virus corona (Covid-19).

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, 5 người gồm 1 bác sĩ của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương từng thăm khám cho cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19, ca nhiễm số 17; 4 hành khách người Anh đi chung chuyến bay VN0054 gồm 2 người cách ly tại nơi lưu trú ở thị xã Ninh Hòa và 2 người ở huyện Cam Lâm.

Cả 5 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Khánh Hòa công bố kết quả xét nghiệm 4 người nước ngoài chung chuyến bay và một bác sĩ từng thăm khám cho cô gái Hà Nội đều có kết quả âm tính. Ảnh: báo Khánh Hòa

Trước đó, khi phát hiện ca dương tính số 17 tại Hà Nội, cả 5 người này được đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm và đều không có triệu chứng.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, ngoài 5 trường hợp trên thì có 1 trường hợp khác (đang cách ly tại nhà) cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện tại Khu cách ly tập trung Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh TP. Nha Trang đang cách ly 129 trường hợp. Trong số đó có 1 trường hợp có triệu chứng ho đã được chuyển về BV Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa điều trị từ ngày 7/3.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tp-hcm-cach-ly-phi-cong-chuyen-bay-co-co-gai-ha-noi-nhiem-virus-corona-622697.html