TP.HCM: Cắm chốt kiểm soát 'phố Tây' Bùi Viện sau ca nhiễm Covid-19 thứ 54

Chiều tối 15/3, các cơ quan chức năng quận 1, TP.HCM đã hạn chế một phần khu 'phố Tây' Bùi Viện. Nhiều tuyến đường trung tâm Sài Gòn vắng lặng.

Khu "phố Tây" Bùi Viện, các chốt an ninh kiểm tra nghiêm ngặt, hạn chế đi lại

Tối 15/3, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 54 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam, các cơ quan chức năng TP.HCM đã hạn chế việc đi lại đoạn đầu hẻm 40 Bùi Viện, thông với hẻm 185 Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 19h tối nay, lực lượng chức năng đã dựng barie, lập chốt kiểm soát, hạn chế ra vào khu "phố Tây" Bùi Viện và khu vực khách sạn bệnh nhân thứ 54 lưu trú trước đó.

Ghi nhận của PV tại "phố Tây" Bùi Viện tối 15/3:

Khu phố Tây bị hạn chế đi lại

Hàng rào chắn hạn chế đi lại khu "phố Tây" Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão

Nhiều đoàn khách di chuyển chỗ ở về khu vực khách sạn khác

Nhiều khách Tây lo lắng, thu xếp đồ đạc rời khách sạn trên "phố Tây"

Do taxi không thể vào, vị khách nước ngoài phải tự bê xách va ly ra xe để chuyển chỗ ở

Khu "phố Tây" Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão bị hạn chế đi lại

Hầu hết các hàng quán khu vực gần phố Bùi Viện đều vắng khách

Tiệm ăn uống đều đóng cửa, ít người đi lại

Nhiều quán bên trong phố Tây dán biển sang nhượng

Khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước đây động nghịt khách đi dạo, nay vắng người

Trung tâm Sài Gòn thường rất sầm uất nay vắng lạ thường

Đường phố Sài Gòn vắng vẻ lạ thường tối Chủ Nhật

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-cam-chot-kiem-soat-pho-tay-bui-vien-sau-ca-nhiem-covid-19-thu-54-d456692.html