TP.HCM: Cận cảnh các công viên bị 'xẻ thịt' cho thuê sai mục đích

Kết quả giám sát của HĐND TP.HCM mới đây, cho thấy hầu hết công viên trên địa bàn TP.HCM đang bị 'xẻ thịt' để cho thuê làm nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khu vui chơi giải trí… khiến cho các công viên đang hoạt động sai mục đích, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người dân Thành phố.

Nhà hàng tiệc cưới được xây dựng mặt trước Công viên Phú Lâm trên đường Kinh Dương Vương (quận 6)

Khi đi qua các công viên lớn như: Phú Lâm, Lê Thị Riêng, 23/9, Thảo Cầm Viên…, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy những nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, khu kinh doanh vui chơi giải trí, bãi giữ xe… chiếm lĩnh tại những vị trí nổi bật nhất của các công viên, luôn nhộn nhịp khách vào ra.

Phía trước Công viên Lê Thị Riêng - đường Cách Mạng Tháng Tám được cho thuê làm Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng rộng hàng ngàn m2

Cụ thể, 50% diện tích Công viên Phú Lâm, 40% diện tích Công viên 23/9, 20% diện tích Công viên Lê Thị Riêng… đang được cho thuê sử dụng vào các mục đích khác. Như vậy, không gian công viên dành cho người dân TP.HCM vốn đã ít, nay lại bị xâm hại nghiêm trọng.

Cũng tại mặt trước Công viên Lê Thị Riêng - đường Cách Mạng Tháng Tám còn được cho thuê làm Nhà sách Nhân Văn

Được biết, UBND TP.HCM đang chỉ đạo các đơn vị chức năng chấn chỉnh lại công tác sử dụng đất tại các công viên, từng bước chấm dứt các hoạt động cho thuê để trả lại không gian công viên đúng nghĩa cho người dân Thành phố. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, nếu Lãnh đạo Thành phố không thực sự quyết liệt thì chủ trương này sẽ khó đạt hiệu quả, tình trạng “xẻ thịt” công viên sẽ còn nhức nhối…

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh các công viên của TP.HCM đang “biến hình” thành các nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí…

Còn bên trong Công viên Lê Thị Riêng là quán café rộng lớn

Tại Công viên 23/9, toàn bộ mặt tiền đường Nguyễn Thị Nghĩa được cho thuê làm Khu sân khấu biểu diễn Sen Hồng và một nhà hàng ăn uống

Phía mặt đường Phạm Ngũ Lão của Công viên 23/9 cũng được cho thuê làm quán cà phê, nhà hàng

Còn phía đường Lê Lai của Công viên 23/9 được cho thuê làm bãi giữ xe cho các tòa nhà gần đó

Tại Thảo Cầm Viên, một nhà hàng ăn uống đã được xây dựng chiếm luôn cổng vào phía mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai

Nguyễn Quỳnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/tp-hcm-can-canh-cac-cong-vien-bi-xe-thit-cho-thue-sai-muc-dich-1256969.html