TP. HCM: Cháy công ty hóa chất, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Khoảng 14h30p chiều ngày 13/9, trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất hóa chất Hoàng Phát (đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi, đám cháy khiến cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy.

Theo đó, khoảng 14h30 chiều cùng ngày một số người dân phát hiện mùi khét và khói bốc lên từ phía trong công ty TNHH hóa chất Hoàng Phát (đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) liền hô hoán dập lửa.

Nhiều người dân xung quanh nghe tiếng hô nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini và vời nước tại chỗ để dập lửa. Nhưng do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, công tác dập lửa tai chỗ bất thành.

Hiện trường nơi xảy ra đám cháy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên do phía trong xưởng chứa nhiều hóa chất nên ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang xưởng sản xuất giày da bên cạnh và bùng phát lớn.

Đến khoảng 15h30, thì ngọn lửa cơ bản được dập tắt, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm nguội.

Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, bước đầu không có thương vong về người. Tuy nhiên nhiều vật liệu, và máy móc dùng để sản xuất của cả hai công ty bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ, hàng trăm người dân đã tụ tập để theo dõi tình hình vụ cháy. Và nhiều tuyến đường lân cận bị phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy khiến tình hình giao thông vô cùng khó khăn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hai do vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-chay-cong-ty-hoa-chat-nhieu-tai-san-bi-thieu-rui-d81036.html