TP HCM: Cháy cửa hàng bán vật tư quảng cáo tại quận Tân Bình

Vào thời điểm cháy, cửa hàng đang đóng cửa, khói bên trong tỏa ra mù mịt. Người dân hô hoán dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành do không thể phá cửa cuốn.

Đến 20 giờ 30 phút ngày 9-5, lực lượng chức năng quận Tân Bình (TP HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một cửa hàng bán vật tư quảng cáo trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng vật tư

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống trên đường Lạc Long Quân (phường 11, quận Tân Bình) thấy lửa bốc lên mạnh ở cửa hàng nói trên.

Thời điểm này, cửa hàng đang đóng cửa, khói bên trong tỏa ra mù mịt. Người dân hô hoán dập lửa nhưng nỗ lực ban đầu bất thành do không thể phá cửa cuốn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường, dùng vật dụng chuyên dùng cắt cửa cuốn rồi kéo đường ống nước vào bên trong cửa hàng dập lửa.

Được biết, sau khi hết giờ làm, nhân viên và chủ cửa hàng bán vật tư quảng cáo khóa cửa rồi về nhà và khoảng 1 giờ sau thì xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-chay-cua-hang-ban-vat-tu-quang-cao-tai-quan-tan-binh-20230509202137221.htm