TP.HCM chi tiền hỗ trợ người bán vé số dạo trước 10/4

TP.HCM sẽ chi trả tiền hỗ trợ người bán vé số dạo chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức 750.000 đồng/người trước 10/4.

Ngày 7/4, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết, thành phố có gần 12.000 người bán vé số dạo được nhận tiền hỗ trợ, các quận, huyện sẽ rà soát thêm để tránh bỏ sót. Nếu tình hình dịch Covid-19 kéo dài, Sở sẽ tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ thêm.

"Với những đối tượng khác nhận hỗ trợ 3 tháng thì có thể chậm chi hơn, còn người bán vé số hiện rất khó khăn, chật vật, phải cố gắng chậm nhất ngày 10/4 chi trả tiền hỗ trợ cho họ, như vậy mới có ý nghĩa. Số tiền 50.000 đồng/ngày hỗ trợ người bán vé số được lấy từ quỹ vận động hỗ trợ phòng chống Covid-19 của thành phố", ông Tấn cho hay.

Người bán vé số sẽ được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 10/4.

Ông Tấn cho biết thêm, mỗi hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM bị giảm thu nhập do dịch bệnh cũng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong vòng 3 tháng.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, hiện thành phố có khoảng 32.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 9.400 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Đó là những hộ có thành viên mất việc làm do dịch, buôn bán dịch vụ ế ẩm hoặc không nhận được hỗ trợ từ cộng đồng.

TP.HCM cũng hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho các hộ gia đình chính sách, người có công bị giảm thu nhập do dịch Covid-19. Dự kiến có khoảng 15.000 hộ thuộc nhóm này.

Thành phố sẽ chi trả các khoản tiền chính sách như lương hưu, trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm xã hội tận nhà cho người có công, đối tượng chính sách từ ngày 6/4. Việc chi trả dự kiến thực hiện trong tháng 4 và tháng 5.

Video: Cán bộ phường tự làm hàng ngàn mũ chống dịch Covid-19

Nhật Linh - Phương Mai

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/tphcm-chi-tien-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-truoc-104-ar538527.html