TP HCM: Chiến sĩ PCCC bắt hai đối tượng cướp tài sản người nước ngoài

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao hai đối tượng Nguyễn Nhơn Trung (46 tuổi, ngụ quận 5) và Hoàng Xuân Thắng (30 tuổi, quê quán Nam Định) cho công an quận 1 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 11h45 ngày 4/9, Hạ sĩ Lưu Ngọc Hạnh - chiến sỹ khóa CS6 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đang lưu thông từ nhà đến ngã tư Trần Hưng Đạo-Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì phát hiện Trung và Thắng lưu thông trên một xe gắn máy áp sát một đoàn khách du lịch giật giỏ đồ của một vị khách trong đoàn. Đối tượng Trung và Thắng rồ ga bỏ chạy về hướng chợ Bến Thành nên hạ sỹ Hạnh nhanh chóng vòng xe lại truy đuổi.

Tài sản mà hai đối tượng cướp được thu hồi trả lại cho khách nước ngoài.

Khi đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Công Trứ, Hạ sỹ Hạnh đuổi kịp và ép xe hai đối tượng vào lề bắt được đối tượng Thắng. Đối tượng Trung ôm giỏ xách chạy bộ về hướng đại lộ Võ Văn Kiệt. Hạ sỹ Hạnh giao đối tượng Thắng cho người trông canh giữ và tiếp tục đuổi theo bắt được Trung, giao hai đối tượng này cho Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xử lý.

Tang vật thu được là chiếc giỏ xách bên trong có một dây chuyền vàng, 2 ĐTDĐ, 1 máy chụp hình, một bóp da bên trong có giấy tờ các nhân, đô la USD và tiền Euro

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2013/9/208417.cand