TP.HCM: Chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ bị tuyên án 3 năm tù

Chiều 25/7, TAND quận 12, TP.HCM đã tuyên án đối với 3 bảo mẫu có hành vi hành hạ dã man nhiều em nhỏ tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Theo đó, TAND quận 12 đã xét xử và tuyên phạt ba bị cáo về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2 Điều 110 Bộ Luật Hình sự: Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) 2 năm tù treo với thời gian thử thách là 4 năm và Phạm Như Huỳnh (22 tuổi, quê Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù treo, với thời gian thử thách là 3 năm. Riêng bà Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, chủ cơ sở Mầm Xanh) 3 năm tù giam, phải bồi thường cho các gia đình bị hại có yêu cầu, mỗi gia đình 65 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ cơ sở mầm non dùng dao dạy trẻ

Tại phiên tòa, bị cáo Linh bật khóc thừa nhận đã dùng bình nước, dao, nắp xoong, dép, chân, tay… để thực hiện những hành vi bạo hành các cháu nhỏ được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Bà Linh còn khai tuyển dụng thêm 2 bảo mẫu phụ giúp không được đào tạo chuyên môn. Riêng Huỳnh lúc vào làm chỉ mới 17 tuổi, chưa học hết lớp 5. “Đến đây bị cáo được bà Linh giao cho việc chăm sóc các bé như: Cho ăn, dạy học, dọn dẹp nhà”, bị cáo Huỳnh nói.

Một phụ huynh bức xúc trong giờ giải lao của phiên xét xử

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) đề nghị áp dụng mức phạt cao nhất đối với chủ cơ sở và 2 bảo mẫu tại cơ sở này, vì đã xâm phạm đến thân thể, gây sang chấn tâm lý lâu dài cho các cháu bé.

Được nói lời sau cùng, bà Linh khóc nghẹn, lắp bắp trình bày: “Tôi tha thiết cầu xin các vị phụ huynh tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Trong thời gian sống trong vòng lao lý tôi rất hối hận và đau đớn. Một lần cuối tôi xin gửi ngàn lời xin lỗi đến phụ huynh và các bé”.

Theo HĐXX, hai bị cáo Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh đóng vai trò đồng phạm, thực hiện bạo hành các cháu bé theo lệnh bà chủ. Trong đó, bị cáo Đào vừa sinh hai con nhỏ và đã ý thức được việc hành hạ trẻ em là sai trái nên đã xin nghỉ việc, còn bị cáo Huỳnh chưa đủ 18 tuổi khi làm việc tại cơ sở, học thức kém, là lao động chính trong gia đình.

Dù trời mưa nhưng hàng trăm người dân vẫn nán lại để theo dõi phiên xét xử

Theo cáo trạng, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh do Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ, hoạt động từ cuối năm 2016, nhận chăm sóc khoảng 30 trẻ.

Cuối tháng 11/2017, Linh thuê Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh để chăm sóc trẻ. Trong quá trình chăm sóc trẻ, 3 người đã dùng nhiều vật dụng khác nhau như dao, can nhựa, tay, chân, dép… để đánh đập, đe dọa các trẻ được gửi tại đây.

Hành vi bạo hành các bé của cả 3 người đã bị phóng viên quay lại và đăng tải lên báo. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, đình chỉ hoạt động của cơ sở, đồng thời truy tố 3 người này.

Bài&ảnh: Phan Định

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tphcm-chu-co-so-mam-non-bao-hanh-tre-bi-tuyen-an-3-nam-tu-d68892.html