TP HCM: Có 4 ca nghi mắc Covid-19

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin về ổ dịch ở quán bar Buddha (quận 2, TP HCM)

Chiều 30-3, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 của UBND TP HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết "ổ dịch" ở quán bar Buddha liên quan đến một phi công người Anh cũng được kiểm soát. Cơ quan y tế điều tra dịch tễ mở rộng 222 trường hợp. Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm 196 trường hợp và cho kết quả âm tính 166 trường hợp, 11 dương tính và chờ kết quả 19 trường hợp.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin tại TP HCM hiện có 4 ca nghi mắc Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp

Trong đó, trường hợp đầu tiên là nam thanh niên sinh năm 2000, cách ly tại trường quân sự Quân khu 7.

Tiếp đến là trường hợp người phụ nữ (sinh 1985) đi từ Hy Lạp về Việt Nam quá cảnh Thổ Nhĩ kỳ, trên chuyến bay TK162 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17-3, được cách ly tại Nhà Bè.

Trường hợp thứ 3 là người nước ngoài, chồng của bệnh nhân 151 được cách ly tại Củ Chi ngày 23-3, liên quan tới quán bar Buddha.

Trường hợp thứ 4 là tài xế của bệnh nhân 124 và 151.

Về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Bỉnh đặc biệt lưu ý và đề nghị các địa phương kiểm soát người lang thang, nhất là người già...

Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-co-4-ca-nghi-mac-covid-19-20200330183740096.htm