TP HCM: Cô gái bị người yêu đốt đã tử vong

Chị H. nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân 94%, sau 5 ngày điều trị thì đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 13/9 Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết nạn nhân H.G.H (31 tuổi) đã tử vong sau hơn 5 ngày điều trị do vết thương quá nặng. Chị H. là nạn nhân đã bị Hà Vũ Tài (31 tuổi, ngụ quận 5) tẩm xăng đốt tại một căn nhà trọ trên đường Hàn Hải Nguyên (quận 11, TP HCM) vào tối ngày 7/9.

Như Phapluatplus.vn đã thông tin trước đó, Hà Vũ Tài cùng chị H. thuê căn nhà số 161 trên đường Hàn Hải Nguyên (quận 11, TP HCM) để sống chung. Ngày 6/9 sau khi xử dụng ma túy đá xong, hai người xảy ra cãi nhau vì ghen tuông.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Tối ngày 7/9 Tài đi mua xăng mang về phòng trọ với ý định hù dọa H. Trong lúc hai bên đang cải nhau, Tài mở nắp bình nhựa rồi tạt xăng lên người H và lấy que diêm bật lửa. Vừa lúc đó, H. quơ tay về trước khiến lửa bắt xăng rồi bố cháy ngùn ngụt.

H. được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân 94%. Còn Tài ra cơ quan công an đầu thú vào chiều ngày 8/9.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-co-gai-bi-nguoi-yeu-dot-da-tu-vong-d24053.html