TP HCM: Cô giáo bắt học trò tự tát vào mặt bị kỷ luật như thế nào?

Tự đặt ra quy định học sinh tự tát vào mặt nếu nói chuyện riêng, cô N.T.T (trường Tiểu học Trần Văn Ơn) nhận mức kỷ luật khiển trách.

Thông tin với Gia Đình Mới, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình, TP.HCM cho hay Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Trần Văn Ơn thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với cô N.T.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2.

Cô giáo sẽ quay lại việc giảng dạy và tiếp tục chủ nhiệm lớp 5/2, theo đa số ý kiến của phụ huynh học sinh. Cũng theo ông Huy, cô T. có sai phạm khi thực hiện phương pháp sư phạm. Tuy nhiên, sai phạm này chưa đến mức phải cho thôi việc.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn - nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, như Gia Đình Mới đã đưa tin, theo phản ánh của phụ huynh, cô N.T.T đặt ra quy định học sinh nói chuyện riêng thì em đầu tiền phải tự tát 2 cái. Em thứ hai bị phát hiện tự tát 4 cái. Em tiếp theo 6 cái. Cứ lần lượt như thế, em bị phát hiện nói chuyện sẽ tự động cộng thêm 2 cái tát.

Khi biết được hình phạt này của cô giáo, phụ huynh đã có ý kiến lên nhà trường. Cô giáo T. bị tạm đình chỉ để nhà trường xem xét sự việc.

Tâm An

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tp-hcm-co-giao-bat-hoc-tro-tu-tat-vao-mat-bi-ky-luat-nhu-the-nao-d15492.html