TP.HCM có một nơi nhiều người dân 'hồn nhiên' nói không với mũ bảo hiểm

Nhiều người dân tham gia giao thông tại bán đảo Thanh Đa - Bình Quới (TP.HCM) đã không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm. Hơn thế, các bậc phụ huynh ở đây cũng không đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi đến trường.

Khu bán đảo Thanh Đa – Bình Quới có 2 phường 27, 28 thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bán đảo này nằm tách biệt so với trung tâm quận Bình Thạnh bởi vị trí địa lý khá đặc biệt.

Ngoài có vị trí địa lý đặc biệt, nơi đây còn có điều "thú vị" khác là nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

PV Người Đưa Tin đã có mặt và ghi nhận tại tuyến đường Bình Quới, đây là con đường giao thông chính của khu vực này.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, theo quan sát của PV, tình trạng người tham gia giao thông tại đây không đội mũ bảo hiểm là khá phổ biến.

Khi được hỏi lý do vì sao không đội mũ bảo hiểm khi đi đường, một người dân cho biết, việc không đội mũ bảo hiểm ở nơi này là bình thường bởi nhiều lý do như: Chỉ di chuyển trong địa bàn gần nhà, ít có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý…

Do đó, việc không đội mũ bảo hiểm đã trở thành thói quen.

Nghiêm trọng hơn, việc không đội mũ cho trẻ em ở đây cũng khá phổ biến. PV đã ghi nhận tình trạng này tại cổng trường tiểu học Bình Quới và trường tiểu học Thanh Đa.

Phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh cho biết: “Phường và các khu phố, tổ khu phố cũng đã liên tục triển khai tuyên truyền ý thức việc đội mũ bảo hiểm, chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT. Bên cạnh đó, phường cũng báo với đội Giao thông quận Bình Thạnh và được hỗ trợ thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm".

Về phản ánh phụ huynh đưa đón học sinh không đội mũ bảo hiểm và không đội mũ bảo hiểm cho các cháu, ông Bình cho biết thêm: ”Qua các buổi họp phụ huynh đầu năm của trường tiểu học, trung học Bình Quới, phường đã kết hợp với nhà trường triển khai, đề nghị phụ huynh phải chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đưa đón học sinh, hành động này cũng làm gương cho các em học sinh”.

Thêm một số hình ảnh người dân vô tư nói không với mũ bảo hiểm:

Nhiều người dân tham gia giao thông tại bán đảo Thanh Đa - Bình Quới (TP.HCM) đã không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm.

Từ thanh niên, phụ nữ đến người già, việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đều bị coi nhẹ

Đi đón con, phụ huynh cũng không đội mũ. Thậm chí, họ cũng không trang bị mũ bảo hiểm cho con.

Đi làm hay đi chơi cũng không cần mũ bảo hiểm.

Cha và các con đều đầu trần.

Và đây nữa.

Dường như việc không đội mũ bảo hiểm khi tham giao giao thông bằng xe máy là chuyện thường tình ở đây.

Họ cởi mũ ra... cho mát

Về việc hiện nay, trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp tham gia gia thông không đội mũ bảo hiểm, ông Bình cho rằng, có thể đây là những người khách đi du lịch, khách qua đường. "Do họ nắm rõ địa bàn này nên họ cởi mũ ra cho mát, sau đó đội lại. Riêng người dân tại khu vực này, sau những đợt tuyên truyền của phường, họ đã chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm. Nếu so với thời điểm trước đây thì bây giờ là quá tốt rồi”, ông Bình nói.

H.V

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-co-mot-noi-nguoi-dan-hon-nhien-noi-khong-voi-mu-bao-hiem-a404167.html