TP.HCM có mưa, trời se lạnh

Ảnh hưởng vùng thấp suy yếu từ bão số 6 cùng gió Tây Nam hoạt động trung bình, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa rả rích từ đầu giờ chiều đến tối.

Chiều 24/9, quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi xuất hiện mưa dông kèm gió giật.

Sau một giờ, mưa lan rộng các quận trung tâm thành phố. Lượng mưa trung bình 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Nhiệt độ dao động 27-30 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 12h cho thấy vùng mây dông đang phát triển mạnh dần trên khu vực huyện Củ Chi. Ngoài ra, ổ mây dông còn phát triển mạnh ở Long An, Tiền Giang và có hướng di chuyển về TP.HCM.

Đến 13h, ổ mây phát triển tiếp và gây mưa dông tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ,... rồi mở rộng đến các địa bàn lân cận. Trong cơn dông khả năng có lốc, sét, gió giật mạnh.

Đài khí tượng dự báo khoảng 19h-20h, TP.HCM tiếp tục có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ C.

 Cơn mưa được dự báo sẽ kéo dài đến chiều tối. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cơn mưa được dự báo sẽ kéo dài đến chiều tối. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Đài khí tượng, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới với vùng thấp suy yếu từ bão số 6, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Về thời tiết trên biển, gió Tây Nam hoạt động nhẹ, vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP.HCM) và vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, trời nhiều mây, có mưa rào, dông, gió cấp 3-4.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-co-mua-troi-se-lanh-post1262103.html