TP.HCM: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2006 - 2007

Ngày 7/7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và công lập tự chủ tài chính năm học 2006-2007. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) có điểm NV1 cao nhất là 40,75 điểm, trường có điểm chuẩn NV1 thấp nhất là THPT Long Trường (Q.9).

Căn cứ vào bảng điểm chuẩn, phụ huynh, học sinh biết kết quả trúng tuyển của mình vào trường nào, học sinh nộp hồ sơ tại trường mình đăng ký từ ngày 8/7 đến hết ngày 13/7. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin dự tuyển sinh lớp 10 có ghi các nguyện vọng, bản chính học bạ, bằng tốt nghiệp bậc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và các giấy tờ ưu tiên khác nếu có...

Sở GD-ĐT cũng như các trường THPT không tiếp nhận đơn xin chuyển đổi NV của bất kỳ phụ huynh, học sinh nào. Những trường hợp chuyển trường có lý do chính đáng như: cha mẹ chuyển chỗ làm, đổi hộ khẩu... thì phải có sự đồng thuận của 2 hiệu trưởng nơi đến và nơi đi được ghi trên đơn. Ngoài ra, hai trường nói trên phải thuộc cùng một hệ (công lập hay công lập tự chủ tài chính) và điểm xét tuyển của học sinh ít nhất phải bằng điểm chuẩn của trường xin chuyển đến. Các trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển vào 4 NV trên có thể đăng ký học tại trường dân lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, hệ trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Sở GD-ĐT sẽ giải đáp các thắc mắc trực tiếp trong buổi tiếp dân được bắt đầu từ ngày 10/7 tại 68 Lê Thánh Tôn, Q.1.

Hải Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/tphcm-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-2006-2007-196932.html