Đại lễ trời đẹp, lũ miền Trung rút chậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan dần, không khí lạnh cũng đã suy giảm nên thời tiết ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội, khá tốt.

TheoTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới sẽsuy yếu và tan dần, không khí lạnh cũng đã suy giảm nên thời tiết ở miềnBắc, trong đó có Hà Nội, khá tốt. Trong ba ngày 8-10/10 phổ biến khôngmưa, ngày nắng gián đoạn. Trong khi đó, lũ miền Trung rút chậm và đã có58 người chết, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Từđêm 10/10, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên ở Bắc Bộ sẽ cómưa rào nhẹ nhưng lượng mưa không lớn. Như vậy tối 10/10 Hà Nội có khảnăng có mưa nhưng lượng mưa thấp nên không ảnh hưởng đến các hoạt độngdiễn ra tối 10/10.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phíaBắc rãnh áp thấp đang có trục khoảng 8 đến 10 độ bắc kết hợp với rìaphía nam hệ thống thời tiết trên với đới gió tây nam có cường độ trungbình.

Trời Hà Nội 3 ngày cuối diễn ra đại lễ rất đẹp.

Trời Hà Nội 3 ngày cuối diễn ra đại lễ rất đẹp.

Vàogiữa đến cuối tuần sau, miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưalớn mà nguyên nhân cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợpvới đới gió đông và không khí lạnh.

Dự báo chi tiết ngày và đêm8/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Riêng trungtâm thành phố Hà Nội không mưa. Nhiệt độ cao nhất 32 độ C, thấp nhất 25độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trơìnắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. PhíaĐông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

ThanhHóa-Thừa Thiên Huế đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độthấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuậncó mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 27 độ C, cao nhấttừ 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dôngrải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. NamBộcó mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23- 26 độ C, caonhất từ 30-33 độ C.

Lũ miền Trung rút chậm, đã có 58 người chết, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

Theobáo Đất Việt, tính đến tối qua, tổng số người thiệt mạng do cơn lũ lịchsử gây ra tại Bắc Trung Bộ lên tới 58 người, cùng hàng chục người mấttích.

Cơn“đại hồng thủy” cũng đã làm thiệt hại về tài sản, hoa màu của bốn tỉnhNghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị khoảng 2.500 tỷ đồng.

Trongsố các địa phương trên, Quảng Bình là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhấtvới 40 người chết, 17 người mất tích. Hiện còn sáu tàu với 30ngư dân chưa đang trôi dạt trên biển. Tàu của Hải quân đang tìmkiếm, cứu hộ. Tổng thiệt hại do đợt lũ là 1.272 tỷ đồng. Chủtịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết, trậnlũ lịch sử xảy ra ở Quảng Bình vừa qua là lớn nhất trong hơn 50năm qua, làm toàn tỉnh có 103.639 ngôi nhà bị ngập, trong đó 1/3ngập sâu từ 1m trở lên.

Các địa phương và lực lượng vũtrang trong tỉnh đã di dời 5.022 hộ với 23.355 người đến nơi antoàn. Tỉnh đã trích ngân sách gần 20 tỷ đồng để mua lươngthực, lều bạt và tiếp nhận 50 tấn mì tôm, 50.000 lít nước làhàng cứu trợ của Chính phủ để cứu trợ cho người dân vùng lũ.

(Theo Vietnam plus, Đất Việt)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/314517/tp-hcm-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10.html