TP HCM: CSGT đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT dịp lễ 30/04 và 01/05

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho người dân trong dịp lễ 30/04 và 01/05 năm nay, lực lượng CSGT TP. HCM đã đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, có nguy cơ ùn tắc để điều tiết phân luồng giao thông.

Trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, người dân lao động được nghỉ lễ 05 ngày (từ 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023). Đây cũng là dịp để nhiều người dân được về quê nghỉ ngơi, vui chơi hay đi tham quan và du lịch ở nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Chính vì vậy mà nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường sẽ tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ.

Lực lượng CSGT phối hợp công an địa phương, thanh niên xung phong, Thanh tra giao thông đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT dịp lễ 30/04 và 01/05.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trên đường, đúng 14 giờ 00 phút ngày 28/4/2023, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thành phố sẽ đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân được lưu thông an toàn và thuận lợi.

Lãnh đạo Phòng PC08 Công an TP. HCM cho biết: “Trong kỳ nghỉ lễ, Phòng PC08 đã dự báo được tình hình TTATGT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do nhu cầu đi về quê, đi du lịch cũng như là đi vui chơi, giải trí sẽ tăng cao và lượng phương tiện sẽ gia tăng trên tất cả các tuyến đường đặc biệt là khu vực cửa ngõ, nhà ga, sân bay,…

Trước tình hình đó Phòng PC08 đã tham mưu cho Công an thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ: Huy động 100% lực lượng CSGT của Phòng và của các quận, huyện cũng như phương tiện để chủ động phối hợp với thanh niên xung phong, Thanh tra giao thông, công an địa phương để tích cực thực hiện công tác chỉ huy, điều tiết giao thông đảm bảo cho người dân di chuyển được đảm bảo, an toàn thông suốt.

Lực lượng CSGT kiểm tra, nhắc nhỏ người dân chấp hành nghiêm quy định giao thông khi di chuyển trên đường để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, sẽ kịp thời giải quyết các sự cố, các tình huống phức tạp trên địa bàn xảy ra trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an các tỉnh thành giáp ranh để chủ động uốn nắn lượng phương tiện, tiến hành phân luồng từ xa để đảm bảo cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến cao tốc được thông thoáng. Ngoài ra, chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng để kịp thời ngăn chặn và cương quyết xử lý các đối tượng thành niên tụ tập gây rồi trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn…

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người dân người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, đảm bảo cho thiết bị kỹ thuật của phương tiện hoạt động ổn định khi đi liên tục trên hành trình dài; chủ động nắm bắt thông tin, hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo lưu thông an toàn và không gây ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT khu vực cửa ngõ thành phố phát, tặng nước suối để tiếp sức cho bà con trên đường về quê.

Trong buổi ra quân chiều 28/04, tại địa bàn 02 đơn vị Trạm CSGT Tân Túc (cửa ngõ miền Tây của TP) và Đội CSGT Bình Triệu (cửa ngõ Đông Bắc của TP) Chi đoàn CSGT của 02 đơn vị cũng đã tổ chức tặng nước suối, nón bảo hiểm cho người dân đi xe mô tô, xe gắn máy về quê đón lễ, đi chơi…

Thanh Tùng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tp-hcm-csgt-dong-loat-ra-quan-dam-bao-ttatgt-dip-le-3004-va-0105-77150.html