TP.HCM: Cụ bà nhập viện vì bị nhóm thanh niên tấn công bằng mắm tôm

Một cụ bà ở huyện Hóc Môn TP.HCM đã phải nhập viện cấp cứu vào tối qua sau khi bị một nhóm thanh niên tấn công nơi ở bằng sơn và mắm tôm.

Do con gái mắc nợ bên ngoài mà bà Trúng đã không ít lần bị những đối tượng lạ mặt tấn công bắt trả nợ thay khiến bà hoảng sợ, ngất xỉu và phải đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, gần 23h ngày 21/9 một nhóm thanh niên đứng trước nhà của bà Trần Thị Trúng (79 tuổi) ấp 4 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, sau đó nhóm này đã tạt một lượng lớn hỗn hợp sơn trộn mắm tôm vào sân và hiên nhà của nạn nhân.

Hiện trường vụ án.

Bà Trúng tuổi đã cao do quá hoảng sợ cộng thêm mùi hỗn hợp nồng nặc khó chịu đã khiến nạn nhân khó thở dẫn đến ngất xỉu. Sau đó bà Trúng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Người nhà nạn nhân cho hay, bà Trúng có một cô con gái mắc nợ hơn 10 triệu đồng nhưng đã bỏ đi nơi khác sinh sống. Dạo gần đây nạn nhân thường xuyên bị nhóm đối tượng lạ mặt đến uy hiếp bắt bà trả nợ thay. Được biết, đây không phải lần đầu bà Trúng nhập viên do quá hoảng sợ vì bị tấn công như thế này.

Công an xã Xuân Thới Thượng đã đến lập biên bản và xử lý vụ việc.

Hoàng Hương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tphcm-cu-ba-nhap-vien-vi-bi-nhom-thanh-nien-tan-cong-bang-mam-tom-51939.htm