TP HCM: Cử tri quan tâm kẹt xe, ngập nước...

Ngày 18-5, UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bình Tân (TP HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 tại quận Bình Tân.

Đơn vị bầu cử này gồm các ứng cử viên: Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Dương Ngọc Hải; Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Giao thông Vận tải Lê Thị Thu Hương và Chủ tịch Hội đồng trường - Trường ĐH Sư phạm TP HCM Nguyễn Thị Minh Hồng. Tại buổi tiếp, cử tri đã phản ánh đến các ứng cử viên về quy hoạch treo, tình trạng kẹt xe, ngập nước...; cử tri cũng rất quan tâm đến chất lượng ĐBQH.

Tối cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong - ứng cử viên ĐB HĐND TP HCM khóa X - đã cùng các ứng cử viên ĐB HĐND TP HCM khóa X, đơn vị bầu cử số 4, tiếp xúc cử tri quận 1 (TP HCM). Ngoài Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, đơn vị bầu cử này còn có các ông, bà: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM; Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1).

Cử tri huyện Hóc Môn, TP HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri .Ảnh: CAO HƯỜNG

Cử tri huyện Hóc Môn, TP HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri .Ảnh: CAO HƯỜNG

Tại buổi tiếp, cử tri quận 1 cho rằng để TP HCM là nơi đáng sống, ngoài phát triển kinh tế thì phải quan tâm an ninh trật tự xã hội, quy hoạch treo, tình trạng kẹt xe... Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến cử tri.

Sáng cùng ngày, tại phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP HCM), Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐB HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 13, TP Thủ Đức. Ứng cử viên gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức; Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật TP HCM; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức và ông Nguyễn Hoàng Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Ứng cử viên ĐB HĐND TP HCM đơn vị bầu cử số 30 (huyện Hóc Môn, TP HCM) gồm các ông, bà: Đặng Trần Trúc Dao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hóc Môn; Lê Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM; Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM; Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, cũng đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Hóc Môn và xã Xuân Thới Đông.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Gò Vấp (TP HCM) cũng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên ĐB HĐND TP HCM, đơn vị bầu cử số 20, gồm các ông, bà: Nguyễn Kim Hiếu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp; Cao Anh Minh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật TP HCM; Ngô Đình Lưu Tiếng - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TP HCM, Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn Gò Vấp; Võ Thị Trung Trinh - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM.

Cử tri đánh giá cao chất lượng nội dung của các cuộc tiếp xúc nói trên.

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-cu-tri-quan-tam-ket-xe-ngap-nuoc-20210518231317205.htm