TP HCM: Cửa hàng Sâm Ngọc Linh nhái thương hiệu bị 'sờ gáy' buộc phải thay đổi logo?
Do hoạt động kinh doanh có dấu hiệu bất thường, sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, cửa hàng Sâm Ngọc Linh (Quận 7) bất ngờ thay đổi logo nhận diện thương hiệu.
Theo đó, cửa hàng kinh doanh có tên “Sâm Ngọc Linh” địa chỉ số 12 đường 65, phường Tân Phong, Quận 7 có hoạt động kinh doanh các mặt hàng liên quan đến các sản phẩm nhân sâm. Biển trưng bày quảng cáo của cửa này dùng hình ảnh, tông màu, logo mang đặc trưng của thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 (thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, địa chỉ tại tỉnh Kon Tum).
Cụ thể, biển quảng cáo lấy hình ảnh chủ đạo là bông hoa sâm ngọc linh 5 cánh viền vàng gold, nhụy đỏ kèm chữ “Sâm Ngọc Linh”, gắn trên nền chủ đạo màu đỏ của biển quảng cáo. Điều này khiến người mua lầm tưởng, đây là chi nhánh, cửa hàng thành viên của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Biển quảng cáo cửa hàng có dùng hình ảnh, logo, tông màu mang dáng dấp của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (trái); Biển quảng cáo hiện tại đã thay đổi logo nhận diện, tuy nhiên tông màu đỏ chủ đạo vẫn khiến người tiêu dùng lầm tưởng của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Hoạt động kinh doanh của cửa hàng trên có dấu hiệu vi phạm bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh và nhái thương hiệu. Có lẽ vì lý do trên, ngày 28/6, Cục Quản lý thị trường TP HCM, kết hợp với lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng này, tạm giữ nhiều sản phẩm đang bày bán.
Sau khi bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, ghi nhận mới đây của phóng viên vào ngày 14/7, biển quảng cáo của cửa hàng này buộc phải thay đổi logo nhận diện thương hiệu. Theo đó, logo mới hiện tại có 3 lá màu xanh đậm, bên dưới là hình ngọn núi có 3 đỉnh, trên nền màu đỏ cũ. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ khi trước đó cửa hàng được khai trương hoành tráng khiến người ta lầm tưởng là thành viên của Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Theo ghi nhận, bên trong cửa hàng trưng bày những sản phẩm có hình giống sâm gồm rượu, trà, đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, người bán hàng cho biết, cửa hàng bán các loại sâm ở một số tỉnh trong cả nước: tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.
Để kiểm chứng, phóng viên mua một sản phẩm có tên “Trà sâm ngọc linh hòa tan Tumorong”. Thông tin bao bì cho thấy, sản phẩm này của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tumorong”, được sản xuất ở một nhà máy đặt tại Hà Nội.
Logo dán trên sản phẩm của cửa hàng giống hệt thông tin nhận diện của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (trái); Sản phẩm có logo của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (phải)
Sản phẩm trà này thuộc loại 4 hộp X 10 gói X 3g giá 500 ngàn đồng. Đáng nói, người bán hành không xuất hóa đơn, không có bất cứ thông tin chứng minh về hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ.
Theo nguồn tin xác minh của phóng viên từ Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, cửa hàng này không thuộc hệ thống của công ty và cũng không lấy sản phẩm của công ty để kinh doanh.
Liên quan đến vụ việc, phóng viên đã liên hệ làm việc với Cục QLTT TP HCM. Ngày 11/7/2022, Cục QLLTT TP HCM có văn bản số 1460/QLTT-KTPHLN phản hồi nêu rõ: “Vụ việc đang trong quá trình thẩm tra xác minh, làm rõ hành vi vi phạm hành chính, xác lập hành vi vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật”.
Phát hiện công ty “trồng sâm trên giấy”
Trên thị trường từng xuất hiện Công ty Cổ phần Đầu tư Sâm Việt Nam đưa ra hàng loạt sản phẩm trên thị trường, quảng cáo có nguồn gốc từ vườn sâm 10ha sâm Ngọc Linh trên địa bàn 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Cùng nhiều ha sâm Ngọc Linh khác được công ty liên kết với dân, công ty khác để trồng. Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã vào cuộc kiểm tra. Theo báo cáo số 31/BC-SNN ngày 17/1 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum khẳng định, diện tích sâm Ngọc Linh mà công ty này “trồng” là giả mạo.