TP.HCM - ĐBSCL: Hợp tác cùng phát triển English Edition

Ngày 11/3, tại tỉnh Bến Tre, UBND TP.HCM và UBND 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác, phát triển KT-XH giữa TP.HCM với các tỉnh, thành ĐBSCL. Đến dự có lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND các tỉnh, thành, doanh nghiệp trong khu vực. Về phía tỉnh Long An có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út và đại diện các sở, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng với TP.HCM, tạo không gian phát triển mới, có tính gắn kết, liền mạch hơn; đồng thời, phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, bảo đảm phát triển KT-XH bền vững trong thời gian tới.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận của các doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Đối với Long An, thời gian qua, TP.HCM đã phối hợp, ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, công thương, nông nghiệp, giao thông, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, an ninh trật tự,... Đáng chú ý, TP.HCM đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã của Long An xác nhận 22 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và kết nối các sản phẩm với các hệ thống phân phối lớn của TP.HCM như siêu thị Co.op Mart, Trung tâm phân phối Satra, Công ty Vissan, một số bếp ăn nhà trẻ tại TP.HCM, hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Dịch vụ Hưng Điền, Big C, Aeon,.. góp phần ổn định thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông sản của tỉnh Long An.

Ngoài ra, 2 địa phương còn phối hợp thực hiện quy hoạch Đường tỉnh 827E kết nối Tiền Giang – Long An – TP.HCM cùng nhiều công trình kết nối giữa 2 địa phương như trục Đường tỉnh 7,8,9,10; kết nối đường Lương Hòa-Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giuộc; mở rộng Đường tỉnh 830;…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cho biết, quan điểm của Long An là gắn kết vùng, gắn kết với TP.HCM nên trong định hướng phát triển bao giờ cũng cần có sự chia sẻ, phối hợp từ TP.HCM và các tỉnh trong vùng.

Đồng thời, Long An sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông trong thời gian tới, nhất là mở rộng kết nối giữa TP.HCM và vùng ĐBSCL với các công trình giao thông như cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ; Quốc lộ 1; đường Hồ Chí Minh (QL N2); QL50, N1, QL50B; đường ven biển miền Tây;...

Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển các khu, cụm công nghiệp, Long An rất cần lực lượng lao động từ TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL.

TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung

Dịp này, TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL đã ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung trên các lĩnh vực về hạ tầng giao thông; phát triển y tế, giáo dục, du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; khoa học công nghệ; chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực,…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch của tỉnh Long An

Trước đó, các đại biểu tham quan các gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP, xúc tiến hút đầu tư, kết nối du lịch của các tỉnh, thành trong khu vực. Đây sẽ là cơ hội để giúp các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu và doanh nghiệp thì tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tp-hcm-dbscl-hop-tac-cung-phat-trien-a151171.html