TP.HCM đề xuất địa đạo Củ Chi trở thành Di sản thế giới

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Quốc phòng xin ý kiến chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo Củ Chi trình UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới.

Theo UBND TP.HCM, di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đáp ứng một số tiêu chí theo hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Các tiêu chí được nêu rõ như là tuyệt tác của thiên tài sáng tạo, điển hình nổi bật về loại công trình xây dựng, một quần thể kiến trúc, kỹ thuật minh họa giai đoạn quan trọng trong lịch sử nhân loại và là một hình thức cư trú truyền thống của con người...

Đầu tiên, nơi đây được đánh giá là một trong những căn cứ cách mạng điển hình và có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng. Suốt thời gian chiến đấu, các nhà lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hồng Đào... sống và làm việc tại đây.

Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là công trình khoa học quân sự còn được bảo tồn tốt. Đó là hệ thống đường hầm nhân tạo trong lòng đất với cấu trúc 2-3 tầng thông nhau, dài khoảng 200 m. Hệ thống được xây dựng tinh vi, phức tạp, bí ẩn, có đầy đủ chức năng để sinh sống và chiến đấu.

Công văn nêu rõ địa điểm lịch sử của Việt Nam còn ẩn chứa những giá trị văn hóa phi vật thể nổi bật, đó là quan hệ giữa người với người, tình đồng chí, tình quân dân... Ngày nay, địa đạo Củ Chi trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích. Ảnh: Mikedubose, lerafe.

Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích. Ảnh: Mikedubose, lerafe.

Trước đó, vào tháng 12/2015, địa đạo Củ Chi được Thủ tướng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt với những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và tính sáng tạo.

Ngày 25/5, UBND TP.HCM ra công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đệ trình lên UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới.

UBND TP.HCM cũng cho biết, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện bước tiếp theo.

Nhịp sống sôi động về đêm ở thành phố không bao giờ ngủ Khi màn đêm buông xuống, TP.HCM khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu của con đường nhộn nhịp, tòa cao ốc sáng đèn. Các hoạt động vui chơi, giải trí đêm thu hút giới trẻ tham gia.

Thảo Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-de-xuat-dia-dao-cu-chi-tro-thanh-di-san-the-gioi-post1130153.html