TP HCM: Đề xuất tăng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024

Lãnh đạo TP HCM đề nghị tăng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán lên 7-8 điểm, gồm 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi, 5-6 điểm tầm thấp tại các nơi.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh thành phố về việc đề xuất điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Văn bản được gửi đi sau khi ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM, có chỉ đạo và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM có ý kiến về đề xuất tăng số lượng điểm bắn pháo hoa trên địa bàn.

Dự kiến, sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn và huyện Củ Chi, 5-6 điểm bắn tầm thấp ở các nơi trên địa bàn thành phố.

TP HCM dự kiến tăng điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

Văn bản này cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Tư lệnh TP và các đơn vị liên quan rà soát quy định, nguồn kinh phí xã hội hóa để báo cáo, đề xuất tăng số lượng điểm bắn pháo hoa trước 8/1/2024.

Trước đó,TP HCM dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút (0h-0h15) ngày 1/1/2024 tại 2 điểm: nóc hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn và Công viên văn hóa Đầm Sen.

Theo kế hoạch, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), với 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Điểm bắn pháo hoa tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) với 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Vào Tết Nguyên đán năm 2023, TP HCM cũng tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Trong đó, 3 trận địa pháo hoa được bố trí tại các huyện ngoại thành để phục vụ người dân.

Lê Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tp-hcm-de-xuat-tang-diem-ban-phao-hoa-dip-tet-nguyen-dan-2024-post278932.html