TP.HCM: Doanh nghiệp kêu cứu vì liên tục bị nhóm người lạ cản trở xây văn phòng, 'khủng bố' tinh thần

Mặc dù đã được UBND Quận 3 cấp phép xây dựng văn phòng trên phần đất có chủ quyền hợp pháp, thế nhưng một công ty ở Q.1, TP. HCM lại bị một số đối tượng lạ mặt liên tục cản trở, đe dọa tính mạng, 'khủng bố' tinh thần.

Ngang ngược cản trở thi công, đe dọa tính mạng giữa trung tâm thành

Báo Công lý & Xã hội vừa nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của đại diện Công ty TNHH TMDV Kinh doanh BĐS Phúc Long (Công ty Phúc Long) có trụ sở tại Q.1, TP.HCM phản ánh về hành vi đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần nhân viên, tấn công gây thiệt hại về người và tài sản của công ty do ông M.V.P chủ mưu thực hiện.

Theo chứng cứ gửi kèm đơn kêu cứu, trong khoảng thời gian từ ngày 18/9/2020 đến nay, giám đốc, nhân viên phụ trách công việc xây dựng văn phòng của Công ty Phúc Long tại địa chỉ 424 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TP.HCM) thường xuyên bị ông M.V.P và nhiều người lạ mặt gọi điện, nhắn tin ngăn cản thi công, đe dọa tính mạng, “khủng bố” tinh thần.

Giám đốc Công ty Phúc Long trình bày rõ trong đơn, cuối tháng 8/2020, công ty bắt đầu khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng trên phần diện tích đất thuộc sở hữu hợp pháp của công ty (thửa đất số 323, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: 424 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP. HCM, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CT75124 ngày 03/08/2018), công trình đã được UBND Q.3 cấp giấy phép xây dựng số 412/GPXD-UBND ngày 26/8/2020.

Giấy phép xây dựng và hiện trạng xây dựng của Công ty Phúc Long

Giấy phép xây dựng và hiện trạng xây dựng của Công ty Phúc Long

Bỗng dưng, ngày 18/9/2020, một người đàn ông có số điện thoại 0909.66.80.83 đã gọi điện cho ông H.V.T (nhân viên phụ trách công việc xây dựng của Công ty Phúc Long) yêu cầu Công ty Phúc Long dừng ngay việc thi công. Không chỉ gọi điện yêu cầu vô lý, người đàn ông lạ được cho là người của ông M.V.P còn đe dọa nếu Công ty Phúc Long tiếp tục thi công, thì ông M.V.P sẽ sử dụng lực lượng xã hội đen để “khủng bố”, tấn công công nhân và đập phá công trình.

Vào lúc 00h35 ngày 27/09/2020, ông H.V.T nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại 0909.66.80.83 với lời đe dọa sẽ tấn công ông này và đập nát công trình nếu công ty Phúc Long còn tiếp tục đổ bê tông. 10 phút sau lời đe dọa, lúc 00h47 cùng ngày, có hai thanh niên lạ mặt ngang nhiên ném 2 tảng đá lớn vào xe đổ bê tông tại công trình, khiến xe bị móp méo. Cùng lúc diễn ra sự việc ném đá, nhân viên H.V.T lại nhận được cuộc gọi từ số điện trên thông báo rằng, chính họ vừa ném đá vào công trình, kèm theo lời hăm dọa “sẽ không để công trình được yên”.

Các đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện cản trở, dùng gạch đá tấn công người và phương tiện thi công công trình.

Tiếp đó, 23h04 ngày 27/09/2020, nhân viên H.V.T lại bị một người lạ từ số điện thoại 0936.93.73.51 gọi điện đe dọa tính mạng, “khủng bố” tinh thần. Thái độ và lời lẽ đe dọa tính mạng lần này của người lạ có phần hung hăng và “sát khí” hơn những lần trước, khi thông báo sẽ chém ông H.V.T tại công trình và tới tận nhà để khủng bố gia đình, nếu ông H.V.T còn tiếp tục thi công tại công trình.

Công trình của Công ty Phúc Long được cấp phép trên đất chủ quyền hợp pháp nhưng nhóm người lạ vẫn ngang nhiên cản trở, đe dọa không cho thi công.

Và mới đây nhất, vào ngày 19/10 vừa qua, người lạ mặt từ số điện thoại 0936.93.73.51 lại tiếp tục gọi điện đe dọa sẽ chém chết ông H.V.T.

Cần xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật

Theo giám đốc Công ty Phúc Long, những hành vi mang tính chất côn đồ, ngang nhiên thách thức pháp luật của nhóm người lạ đã được Công ty Phúc Long và nhân viên ghi lại đầy đủ chứng cứ, ghi âm, ghi hình và gửi đơn tố giác, kêu cứu đến Công an Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

“Việc làm của ông M.V. P và nhóm người lạ nghi là dân xã hội đen không những gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận và hoạt động kinh doanh của Công ty Phúc Long, khiến công ty và toàn bộ công nhân đang thi công tại công trình luôn sống trong tâm trạng căng thẳng, nơm nớp lo sợ”, đại diện Công ty Phúc Long bày tỏ sự hoang mang.

“Không chỉ gây thiệt hại, tổn thất nặng nề về tài sản, mà nghiêm trọng hơn là gieo sự khủng hoảng về mặt tinh thần cho lãnh đạo và nhân viên công ty Phúc Long, hành vi xem thường pháp luật của ông M.V.P và nhóm người nghi là xã hội đen làm theo lệnh của ông M.V.P có dấu hiệu của tội: “vu khống”, “cưỡng đoạt tài sản”, “hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản”, “đe dọa giết người”. Nếu hành vi thách thức luật pháp trên không được xử lý nghiêm minh, ngăn chặn kịp thời thì hậu quả xấu đến với Công ty Phúc Long và các nhân viên, công nhân đang thi công tại công trình văn phòng công ty này sẽ không thể lường trước được”, đại diện Công ty Phúc Long kêu cứu.

Thiết nghĩ, Công an Phường 5, Quận 3, TP.HCM, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xác minh, điều tra làm rõ hành vi xem thường pháp luật của nhóm người lạ gây cản trở công tác xây dựng hợp pháp, đe dọa tính mạng, “khủng bố” tinh thần đối với công ty lãnh đạo và nhân viên Công ty Phúc Long. Từ đó có biện pháp xử lý nghiêm minh, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, cương quyết đấu tranh với tội phạm, trả lại sự bình yên, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, hiện thực hóa chủ trương xây dựng TP.HCM trở thành thành phố văn minh, nghĩa tình, vì hạnh phúc nhân dân, đúng với tinh thần mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đang quyết tâm thực hiện.

Thiện Nhân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-doanh-nghiep-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-nhom-nguoi-la-can-tro-xay-van-phong-khung-bo-tinh-than-59703.html