TP.HCM đối diện vấn đề quá tải khách du lịch

Theo báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), TP.HCM sẽ là một trong những thành phố trên thế giới phải đối diện nguy cơ gia tăng, quá tải khách du lịch.

Cùng với Amsterdam (Hà Lan), Venice (Italy), Barcelona (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), 20 thành phố khác trên thế giới sắp phải đối diện với vấn đề bùng nổ khách du lịch.

SCMP đưa tin sáng 24/6, WTTC đã công bố báo cáo Destination 2030, liệt kê những thành phố đang phát triển có nguy cơ phải đối diện với tình trạng đau đầu này bao gồm Bangkok (Thái Lan), Cape Town (Nam Phi), TP.HCM (Việt Nam), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Jakarta (Indonesia), Mexico (Mexico), New Delhi (Ấn Độ).

Du khách chen lấn nhau để chụp ảnh khu chợ đường tàu tại Bangkok. Ảnh: SCMP.

Du khách chen lấn nhau để chụp ảnh khu chợ đường tàu tại Bangkok. Ảnh: SCMP.

13 thành phố khác được mô tả trong báo cáo là có cơ sở hạ tầng du lịch vững chắc để quản lý mức tăng trưởng hiện tại.

Trong vài năm qua, một số điểm đến đã bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông về việc quản lý du lịch và những căng thẳng người dân phải đối mặt trước vấn đề quá tải du khách.

Những thành phố được cho là có đủ điều kiện để giải quyết tốt sự bùng nổ này như Amsterdam, Barcelona, Paris, Prague (CH Czech), Rome (Italy), San Francisco (Mỹ), Stockholm (Thụy Điển), Toronto và Vancouver (Canada) cũng phải đối mặt với nhiều áp lực.

Lauro Ferroni, người đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khách sạn, cho biết giải pháp của những thành phố này là tập trung ít hơn vào việc thu hút nhiều du khách mới. Thay vào đó, họ phải chuyển trọng tâm sang phân tán đám đông trên khắp thành phố.

Đại diện của Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết có 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế trên khắp thế giới vào năm 2018. Lượng khách dự kiến tăng thêm 3-4% trong năm 2019.

Con đường nhỏ ở New Delhi tấp nập người qua lại. Ảnh: Travelweekly.

Năm 2018, báo cáo của Liên minh châu Âu đã xác định 105 điểm đến đạt tình trạng quá mức. Responsible Travel, một công ty du lịch có trụ sở tại Anh, đã đưa ra bản đồ vượt mức bao gồm 98 điểm đến trên 63 quốc gia.

Justin Francis, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Responsible Travel, nói tình trạng quá tải khách du lịch là một vấn đề mới nổi. "Tôi nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng", người này bày tỏ.

Chiêm ngưỡng nét cổ kính của thành phố bất tử Rome Rome được mệnh danh là thành phố bất tử bởi đô thị này sở hữu nhiều công trình cổ của các nền văn hóa trải dài theo lịch sử phát triển hơn 2.700 năm.

Hoài Thương
Theo SCMP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-doi-dien-van-de-qua-tai-khach-du-lich-post959624.html