TP.HCM dùng ngân sách chỉnh trang công viên 23 Tháng 9

Vì hạ tầng của công viên 23 Tháng 9 đã xuống cấp, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện quy hoạch và chỉnh trang tổng thể, trả lại đúng chức năng không gian công cộng cho người dân.

Trong văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài chính, UBND TP.HCM nhấn mạnh hạ tầng của công viên 23 Tháng 9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã xuống cấp trầm trọng.

Tình trạng buôn bán, kinh doanh diễn ra khá phức tạp, cảnh quan nhếch nhác, an ninh không được đảm bảo, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng của người dân sống quanh công viên. Trong khi đó, công tác lập, phê duyệt quy hoạch, chỉnh trang công viên lại chưa được khẩn trương thực hiện.

Công viên 23 Tháng 9 nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Quân.

Công viên 23 Tháng 9 nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Quân.

Với mong muốn sớm trả lại đúng chức năng là không gian công cộng cho người dân thành phố, UBND TP.HCM thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách để lập quy hoạch và chỉnh trang tổng thể công viên 23 Tháng 9.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra bức xúc trước tình trạng mặt bằng công viên 23 Tháng 9 bị sử dụng vào mục đích thương mại. Ông yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường chấm dứt, không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên này. Việc di dời, hoàn trả phải kết thúc trước ngày 30/4/2019.

Sau đó, thành phố sẽ thiết kế toàn bộ công viên thành khu vực đi bộ, thưởng ngoạn trong không gian cây xanh, phục vụ người dân và khách du lịch.

Khu B của công viên 23 Tháng 9 có một khu chợ dưới lòng đất, là nơi phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Liêu Lãm.

UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư thương mại Cửu Long nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc công trình khu vực công viên này tại khu B. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, công tác lập quy hoạch vẫn chưa hoàn thành.

Công viên 23 Tháng 9 có diện tích khoảng 9,46 ha với chiều rộng khoảng 90 m và chiều dài hơn 1.100 m. Công viên giáp quảng trường Quách Thị Trang, đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Trãi. Trong đó, hai đường Nguyễn Thái Học và Tôn Thất Tùng nối dài cắt ngang công viên và chia công viên ra làm 3 đoạn.

Đây là nơi người dân thành phố và du khách đến vui chơi, thư giãn, được ví như "lá phổi" của Sài Gòn. Thế nhưng, những năm gần đây, công viên 23 Tháng 9 bị chia cắt, sử dụng sai mục đích, diện tích cây xanh ngày càng bị thu hẹp.

Công viên 23 Tháng 9. Ảnh: Google Maps.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM nói về việc thu hồi công viên 23 Tháng 9 Ông Võ Văn Hoan cho biết công viên thu hồi sẽ dùng để xây dựng không gian xanh phục vụ người dân và du lịch.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-dung-ngan-sach-chinh-trang-cong-vien-23-thang-9-post872504.html