TP.HCM ghi nhận sức mua ở siêu thị tăng, chợ giảm trong dịp lễ

Trong khi người dân kết hợp mua sắm và vui chơi ở các siêu thị, trung tâm thương mại, kênh bán hàng truyền thống lại ghi nhận lượng khách và sức mua thấp hơn ngày thường.

Trong dịp lễ 30/4 năm nay, TP.HCM ghi nhận sức mua ở siêu thị tăng, trong khi sức mua ở chợ giảm. Ảnh: T.L.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản tóm tắt về tình hình thị trường TP trong dịp lễ (29/4, 30/4, 1/5). Theo đó, tổng lượng hàng hóa mà các chợ đầu mối cung ứng thị trường trong dịp này đạt 20.133 tấn, giảm 18% so với bình quân ngày thường và tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, lượng hàng hóa cung ứng cho 3 ngày lễ lần lượt là 7.365 tấn, 7.365 tấn và 6.067 tấn.

Cơ quan quản lý cho biết sức mua và lượng khách tại trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp... tăng mạnh hơn do người dân kết hợp mua sắm và vui chơi dịp lễ.

Tuy nhiên, tại chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm, lượng khách mua sắm và sản lượng tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu lại sụt giảm so với ngày thường.

Lý giải về thực trạng này, Sở Công Thương TP.HCM cho rằng do kỳ lễ kéo dài, trường học, công ty tạm nghỉ nên một bộ phận người dân về quê hoặc đi du lịch đến các địa phương khác.

Theo thống kê, TP.HCM có 3/3 chợ đầu mối, 225/232 chợ truyền thống, 239/240 siêu thị và hơn 3.000 cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường, xuyên lễ.

Để đạt được những kết quả này, Sở Công Thương cho hay đã triển khai các chương trình khuyến mại và nhận được nhiều đồng thuận, hưởng ứng triển khai đồng loạt của hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp bình ổn thị trường, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh...

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kết nối giao thương giữa TP.HCM và các tỉnh, thành, thị trường TP cũng có thêm nhiều hàng hóa đặc sản các địa phương phục vụ tiêu dùng dịp lễ, lượng hàng dồi dào, ổn định, chất lượng cao, giá cả hợp lý.

Qua đó, Sở khẳng định tình hình thị trường dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tương đối ổn định, chương trình bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả, không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ.

Cũng tại báo cáo này, Sở Công Thương TP.HCM cho biết tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn đã ổn định, không còn tình trạng người dân phải xếp hàng mua xăng, mức chiết khấu bán hàng đã được cải thiện, nguồn cung xăng dầu tương đối dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 3/5, trên địa bàn TP có 15 thương nhân đầu mối xăng dầu, 61 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý, 35 đại lý bán lẻ và 547 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (trong đó có 7 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động để sửa bồn, bể).

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tphcm-ghi-nhan-suc-mua-o-sieu-thi-tang-cho-giam-trong-dip-le-post1418467.html