TP.HCM: Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 hạ nhiệt

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng giá vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đến các điểm du lịch trong nước như Hà Nội, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng... lại không tăng quá nhiều so với ngày thường.

Anh Trần Xuân Trường (ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết, ngày 24/4, anh truy cập một số trang web để mua vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội để đi du lịch dịp lễ 30/4 và không khỏi bất ngờ khi giá vé chênh lệch không nhiều so với ngày thường. Theo đó, nếu mua vé khởi hành ngày 28/4, giá vé chỉ từ 1,75 triệu đồng/người, ngày 29/4 giá vé chỉ từ 1,34 triệu đồng/người. Nếu tính chặng khứ hồi, giá vé chỉ từ 3,4 triệu đồng/người, mức giá này chênh lệch không quá nhiều so với ngày thường.

"Ban đầu tôi không tính đi du lịch vì lo ngại số tiền để mua vé máy bay cao, nhưng khi thử kiểm tra giá vé vào những ngày cận lễ thì giá lại không cao hơn quá nhiều so với ngày thường. Với mức giá này có thể tôi sẽ suy nghĩ lại việc đi du lịch ở Hà Nội", anh Trường chia sẻ.

Giá vé chặng bay TP.HCM - Hà Nội trong dịp lễ không chênh lệch nhiều so với ngày thường. Ảnh chụp màn hình.

Giá vé chặng bay TP.HCM - Hà Nội trong dịp lễ không chênh lệch nhiều so với ngày thường. Ảnh chụp màn hình.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, ngoài Hà Nội, các chặng bay đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt... giá vé máy bay chênh lệch không nhiều so với ngày thường. Đơn cử, chặng bay TP.HCM - Nha Trang trong ngày 27/4 giá vé chỉ từ 1,1 triệu đồng/người, ngày 28/4 là 1,4 triệu đồng/người (ngày thường khoảng 800 nghìn đồng/người).

Với chặng bay TP.HCM - Phú Quốc, giá vé ngày 27/4 chỉ từ 700 nghìn đồng/người, ngày 28/4 là 1,4 triệu đồng/người (ngày thường khoảng 700 nghìn đồng/người).

Trong khi đó, tại khu vực bán vé của Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng không đông đúc như dịp lễ như những năm trước. Hầu hết hành khách đến đây để mua vé di chuyển trong ngày, bên trong khung cảnh ảm đạm, hành khách chờ khá ít.

Giá vé may bay thấp giúp cho người dân có nhiều lựa chọn du lịch trong dịp lễ 30/4. Ảnh minh họa.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dự báo hành khách đi lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tới sẽ tăng hơn 120% so với cùng kỳ do được nghỉ dài ngày. Dự kiến, từ ngày 29/4 - 4/5 sẽ có 2.850 xe xuất bến với gần 53.000 hành khách, bình quân 8.450 khách/ngày. Trong đó, cao điểm ngày 29/4 hơn 17.000 khách, ngày 30/4 là hơn 13.000 khách.

Trong khi đó đại diện Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, ngày cao điểm của dịp lễ là 29/4, lượng hành khách có thể xuất bến đạt từ 55.000 đến 58.000 khách/ngày, dự báo lượng xe tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, các đoàn tàu này sẽ chạy từ ngày 27/4 - 3/5.

Cụ thể, tuyến TP.HCM - Hà Nội có các đoàn tàu SE3/SE4, SE7/SE8, tuyến TP.HCM - Đà Nẵng tàu SE21/SE22, tuyến TP.HCM - Nha Trang tàu SNT1/SNT2, tuyến TP.HCM - Phan Thiết tàu SPT1/SPT2. Công ty cho biết thêm, ngành Đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu tăng cường khác từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội và sẽ có thông báo sau.

Được biết, cao điểm 30/4 và 1/5 năm nay, ngành Đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên...

Cảnh báo thủ đoạn lừa mua vé máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mua, bán vé giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cùng cơ quan chức năng, các hãng hàng không ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé máy bay giả.

Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay, theo Cục Hàng không, là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo ra website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự của các hãng hoặc đại lý chính thức. Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm nghỉ lễ, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên mua vé trên kênh chính thức của các hãng và lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 tại các cảng hàng không, sân bay gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực các cảng hàng không.

Đối với các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không khác được yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh hàng không như cấp độ 1, nhưng không cần tăng cường quân số trực bổ sung 20%.

Trường hợp có vụ việc đột xuất, các đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc theo quy định về công tác thông tin, báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không. Đối với trường hợp cần xác minh, làm rõ vụ việc (nếu có), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Phòng An ninh hàng không trực tiếp liên hệ đến các cơ quan, đơn vị.

Minh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tphcm-gia-ve-may-bay-dip-le-304-ha-nhiet-154989.html