TP.HCM: Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong thang máy khách sạn

Chiều 9/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Hóc Môn vừa giải cứu được 8 người mắc kẹt trong thang máy tại khách sạn Gims trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, PC07 nhận tin báo nhóm người bị kẹt trong thang máy tại khách sạn Gims. Ngay lập tức đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hóc Môn đến hiện trường để triển khai công tác giải cứu.

Xác định có 8 người bị kẹt bên trong gần 20 phút, đội nghiệp vụ nhanh chóng đưa thiết bị kềm chuyên dụng, máy banh cắt thủy lực để phá cửa thang máy đồng thời bơm duy trì dưỡng khí cho những nạn nhân ở bên trong.

Lực lượng chức năng phá cửa thang máy để giải cứu người dân bị mắc kẹt. (Ảnh: PC07).

Lực lượng chức năng phá cửa thang máy để giải cứu người dân bị mắc kẹt. (Ảnh: PC07).

Sau khoảng 30 phút nỗ lực cứu nạn, 8 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các nạn nhân bị mắc kẹt trong thang máy gồm: Trần Trọng Hưng, Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Lê Kim Hồng, Đoàn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Phước Kim Khánh, Đoàn Lê Thị Chẩm, Nguyễn Kim Chung. Đa số nạn nhân là người già từ 60 đến 65 tuổi, quê ở Hà Nội và Hải Phòng.

BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-giai-cuu-8-nguoi-bi-mac-ket-trong-thang-may-khach-san-d97083.html