TP.HCM: Giải quyết dứt điểm khiếu kiện ở Thủ Thiêm trước tháng 6/2020

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn số 71 truyền đạt kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi làm việc với UBND quận 2 trước đó. Một trong những nội dung đáng lưu ý là ông Hoan yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) trước tháng 6/2020.

Theo công văn khẩn của Văn phòng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND Thành Phố Võ Văn Hoan đã yêu cầu UBND quận 2 tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện kéo dài của người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đặc biệt tại khu đất 4,39ha khu phố 1 phường Bình An và tại 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2). Việc giải quyết phải hoàn thành trước tháng 6/2020.

Một buổi đối thoại với người dân khiếu kiện ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm với cơ quan chức năng

Một buổi đối thoại với người dân khiếu kiện ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm với cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 12/2, ông Võ Văn Hoan cũng ký văn bản khẩn số 510 thông báo tạm thời chưa thể tổ chức cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với các hộ dân tại 5 khu phố trên địa bàn 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm do đang tập trung phòng chống dịch bệnh covid-19.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nóng bỏng bức xúc

Được biết, 28 hộ dân tại 5 khu phố trên địa bàn 3 phường khiếu nại cho rằng đất họ nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn bị thu hồi trái quy định.

Còn ở khu đất 4,39ha có 331 hộ dân khiếu kiện, bồi thường và đã được HĐND Thành phố đã thông qua chính sách hoán đổi đất vào ngày 6/10/2019. Theo kế hoạch, người dân nhận đất đền bù sau Tết Canh Tý 2020, tuy nhiên do đang vướng đợt dịch bệnh covid-19 nên hiện vẫn chưa giao đất.

Ngô Nguyên

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-giai-quyet-dut-diem-khieu-kien-o-thu-thiem-truoc-thang-62020-d116198.html