TP HCM: Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên sát hại 4 người gây rúng động

Sau khi chém chết bà ngoại người yêu, nam thanh niên chạy về huyện Hóc Môn (TP HCM) sát hại 3 người thân của mình.

Trưa 12-3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) do có hành vi sát hại 4 người vào ngày 11-3.

Theo lời khai ban đầu, ngoài việc nghi đối tượng bị ngáo đá thì nguyên nhân sâu xa có thể bị ngăn cản trong chuyện tình yêu nam nữ nên dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Nguyễn Hoàng Nam khi mới bị bắt

Nguyễn Hoàng Nam khi mới bị bắt

Ngôi nhà nơi mẹ con Nam sinh sống

Cụ thể, Nam quen biết và yêu một cô gái 22 tuổi (quê Cần Đước, Long An) nhưng bị gia đình phía người yêu can ngăn.

Trưa 11-3, sau khi sử dụng ma túy, Nam mang hung khí xuống huyện Cần Đước (Long An) sát hại bà ngoại người yêu rồi quay về xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) giết chết mẹ mình. Sau đó, Nam chạy sang xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) giết bà nội rồi chém cha ruột khiến cha đối tượng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ án mạng

Cụ thể, công an phát hiện bà Trịnh Thị Bé Hai (SN 1965, mẹ Nam) tử vong giữa nhà trong tình trạng cổ tay trái đứt gần lìa và nhiều vết thương trên đầu. Trích xuất camera an ninh khu vực cho thấy sau khi gây án Nam ra bãi đất trống gần nhà vứt dao.

Cùng thời điểm, người dân xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) phát hiện bà Nguyễn Thị Liêng (SN 1937, bà nội Nam) tử vong ở khu vực bếp còn ông Nguyễn Văn Đức (SN 1969, cha Nam) nằm ở sân trước với vết thương nặng. Ông Đức tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Sau khi gây án, Nam lang thang khắp nơi cho đến khi bị trinh sát hình sự Công an TP bắt giữ vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP HCM gấp rút làm rõ.

Phạm Dũng - S.Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-khien-nam-thanh-nien-sat-hai-4-nguoi-20190312123653739.htm