TP HCM: Hi hữu một vụ kiện đòi ban quản trị chung cư liên đới bồi thường

Sau khi bị chó cắn trong khuôn viên chung cư, một cư dân đòi ban quản trị chung cư liên đới bồi thường 100 triệu đồng.

Ngày 27-4, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) ra thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng", giữa bà D.H với bà T.N. Kế hoạch xét xử thay đổi là do BQT chung cư có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Vụ việc xảy ra ở chung cư Him Lam Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Bà H. khởi kiện, đòi bồi thường 100 triệu đồng sau khi bị chó của bà N. cắn trong lúc tập thể dục ở khuôn viên chung cư.

Trong đơn kiện, nguyên đơn trình bày lúc đi tập thể dục, bà gặp bị đơn dắt chó đi dạo. Bất ngờ, con chó chồm lên, cắn vào đùi phải của bà H. gây chảy máu. Lúc đó, bảo vệ chung cư đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Nguyên đơn phản ánh ngay sau khi tai nạn xảy ra, ban quản trị (BQT) chung cư không nhắc nhở, chấn chỉnh đối với những hộ gia đình nuôi chó trong chung cư. Bà N. cũng không xin lỗi hay bồi thường. Một thời gian sau, bà N. chuyển đi nơi khác sinh sống.

Cho rằng BQT chung cư thiếu trách nhiệm trong quản lý, vận hành chung cư khi để người dân nuôi chó, mèo trái nội quy; việc nuôi chó, mèo trong chung cư trái với quy định về quản lý nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành; đồng thời sự việc trên xâm hại đến sức khỏe, tính mạng người dân, vì thế bà H. khởi kiện bà N. và BQT chung cư, yêu cầu hai bên liên đới bồi thường chi phí chích ngừa, đi lại và tổn thất tinh thần là 100 triệu đồng.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-hi-huu-mot-vu-kien-doi-ban-quan-tri-chung-cu-lien-doi-boi-thuong-20210427154317818.htm